Bắt, tạm giam 4 tháng nguyên Chủ tịch xã Điền Xá – Nam Định

Sáng ngày 19/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với tội danh “lạm quyền” đối với ông Vũ Anh Tuấn, nguyên Chủ tịch UBND xã Điền Xá (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) và ông Vũ Quang Huy, công chức địa chính xã Điền Xá.

Một khu đất lấn chiếm tại xã Điền Xá đã được cưỡng chế thu hồi

Cùng ngày 19/7, công an Nam Định tiến hành bắt, thực hiện khám xét nơi ở và ra quyết định tạm giam 4 tháng đối với ông Tuấn và ông Huy để phục vụ điều tra.

Trước đó, từ đơn tố cáo của bà Trần Thị Lĩnh (55 tuổi, trú tại thôn Thượng, xã Điền Xá, H.Nam Trực, tỉnh Nam Định) và nhiều người dân trong xã làm đơn tố cáo về việc UBND xã, trực tiếp là Chủ tịch UBND xã Vũ Anh Tuấn và chính quyền xã “làm ngơ”, thậm chí dung túng cho hàng loạt vi phạm về đất đai trên địa bàn xã.

Trước rất nhiều đơn thư tố cáo kéo dài của người dân xã Điền Xá, UBKT Huyện ủy Nam Trực đã cho kiểm tra và ra Thông báo số 15/UBKT (10/4/2016), kết luận: 09 nội dung tố cáo ông Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Điền Xá là không đúng sự thật.

Thậm chí Thông báo của Huyện ủy còn yêu cầu các cơ quan tổ chức có thẩm quyền xem xét kiểm điểm trách nhiệm với công dân tố cáo không đúng sự thật.

Thậm chí, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy còn yêu cầu các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét kiểm điểm trách nhiệm đối với công dân tố cáo không đúng sự thật để đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bởi vậy, ông Vũ Anh Tuấn vẫn bình an "lọt" vào danh sách bầu cử để tại vị chức vụ Chủ tịch UBND xã Điền Xá cho đến khi hàng loạt sai phạm được phơi bày.

Việc ra các Thông báo kết luận bác bỏ các nội dung tố cáo, ông Vũ Anh Tuấn của Huyện ủy Điền Xá khiến nhiều người dân bất ngờ, cho rằng có sự bao che sai phạm, người dân vô cùng bức xúc và tiếp tục gửi đơn tố cáo phản ánh.

Việc sai phạm của ông Vũ Anh Tuấn được UBND huyện Nam Trực kết luận trong Kết luận thanh tra số 03/TB-UBND ngày 11/4/2017 như sau:

"Các nội dung phản ánh của công dân đối với ông Vũ Anh Tuấn đều được xác định rõ. Và trách nhiệm về những việc làm vi phạm pháp luật đất đai nêu trên thuộc về UBND xã Điền Xá, người chịu trách nhiệm chính là ông Vũ Anh Tuấn – Nguyên Chủ tịch UBND xã, ông Đoàn Hữu Khánh – Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực đất đai, ông Vũ Quang Tuy – công chức địa chính xã.

Trang Nhi

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/bat-tam-giam-4-thang-nguyen-chu-tich-xa-dien-xa--nam-dinh_n27447.html