Bắt tạm giam 2 đối tượng cướp giật tài sản

ĐÀ NẴNG- Ngày 15-10, Phòng Cảnh sát Hình sự CATP đã hoàn tất thủ tục tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Tạ Hữu Phước (1997, trú xã Diên Bình, H. Đắc Tô, Kon Tum) và Trương Thái Nguyên (1996, trú TP Pleiku, Gia Lai) để điều tra về hành vi 'Cướp giật tài sản'.

ĐÀ NẴNG- Ngày 15-10, Phòng Cảnh sát Hình sự CATP đã hoàn tất thủ tục tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Tạ Hữu Phước (1997, trú xã Diên Bình, H. Đắc Tô, Kon Tum) và Trương Thái Nguyên (1996, trú TP Pleiku, Gia Lai) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. Bước đầu các đối tượng khai, từ tháng 9 đến đầu tháng 10-2017, Nguyên điều khiển xe máy Exciter màu đen BKS 82U1-005.32 chở Phước gây ra 8 vụ cướp giật tài sản người đi đường vào lúc tờ mờ sáng. Đến ngày 15-10, Cơ quan CSĐT CATP mới xác định được 3 bị hại là Nguyễn Thị Thanh Tuyền (1989, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê), Trần Thị Hoài (1998, trú P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu) và Nguyễn Thị Phương Lanh (1991, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu).

Tạ Hữu Phước và phương tiện gây án.

Các vụ cướp giật do Phước và Nguyên thực hiện chưa xác định được người bị hại, gồm: Vụ 1- Khoảng 2 giờ một ngày đầu tháng 9-2017, trên cầu Trần Thị Lý hướng về đường 2-9 (đoạn gần qua hết cầu, có khả năng thuộc địa bàn Q. Hải Châu), Phước giật túi xách màu xám (bên trong có 1 thỏi son môi, 1 gương soi mặt và 700.000 đồng) của nam thanh niên ngồi sau lưng xe máy do phụ nữ điều khiển. Vụ 2- Khoảng 1 giờ, trên cầu Trần Thị Lý hướng về Q.Sơn Trà (đoạn giữa cầu), Phước giật túi xách bằng len màu vàng xám (bên trong túi có 1 ĐTDĐ loại Iphone 6 màu hồng và 300 ngàn đồng) của phụ nữ ngồi sau xe máy do nam thanh niên điều khiển. Vụ 3- Khoảng 4 giờ, trên đường Nguyễn Tất Thành hướng về cầu Nam Ô (đoạn ngã ba Nguyễn Tất Thành- Nguyễn Sinh Sắc), Phước giật túi xách màu trắng (bên trong có 1 ĐTDĐ và một số mỹ phẩm) của một phụ nữ ngồi sau xe do một người nữ cầm lái.

Vụ 4- Lúc 2 giờ, trên đường Ngô Quyền hướng về Q. Ngũ Hành Sơn (cách bùng binh cầu Sông Hàn- Ngô Quyền 100m), Phước giật túi xách vải màu đen (bên trong có 1 bịch ni-lông đựng cành cây khô dài khoảng 7cm và 1 phiếu tính tiền nhưng không rõ tên quán) của một phụ nữ người nước ngoài đang điều khiển xe máy loại tay ga. Vụ 5- Khoảng 1 giờ 30, trên đường Nguyễn Tất Thành hướng về cầu Thuận Phước (đoạn qua tuyến Tôn Thất Đạm khoảng 100m), Phước giật túi xách (bên trong có 1 ĐTDĐ hiệu Samsung C9 màu trắng, giấy ghi nợ, 1 giấy mua bán vàng, 10 triệu đồng, 1 túi vải màu hồng đựng một số nhẫn vàng và vòng vàng) của người phụ nữ ngồi sau xe máy do 1 thanh niên điều khiển.

Cơ quan CSĐT yêu cầu ai là bị hại của các vụ việc nêu trên khẩn trương liên hệ Phòng CSHS CATP Đà Nẵng (địa chỉ: 47- Lý Tự Trọng, Đà Nẵng) hoặc ĐTV Mai Dũng, SĐT: 0905123371 để cung cấp thông tin, xác minh làm rõ.

Đ.NGA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_173718_ba-t-ta-m-giam-2-do-i-tuo-ng-cuo-p-gia-t-ta-i-sa-n.aspx