Bắt quả tang đội phó chi cục thuế Q.1 nhận tiền của doanh nghiệp

(CATP) 15 giờ ngày 17-1-2014, trước cổng Chi cục Thuế quận 1, số 115 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, trinh sát Đội 2 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM bắt quả tang Huỳnh Trung Hiếu (ảnh, 39 tuổi), Đội phó Đội kiểm tra số 8 Chi cục Thuế quận 1, nhận 30 triệu đồng của Doanh nghiệp Ngôi sao giải trí, trụ sở số 2 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1. Ngày 15-1-2014, Hiếu cùng nhân viên của mình xuống kiểm tra thuế của Công ty Ngôi sao giải trí.

Sau khi kiểm tra, Hiếu thông báo cho kế toán công ty về hai sai phạm của công ty này và yêu cầu chi 50 triệu đồng sẽ bỏ qua. Sáng 17-1, chị N.T.H.P (32 tuổi), quyền Giám đốc Công ty Ngôi sao giải trí, điện thoại cho Hiếu thương lượng về số tiền phải chung chi. Hiếu đồng ý lấy 30 triệu đồng và yêu cầu chị P. giao tiền ngay chiều cùng ngày. Chị P. đã báo công an và Hiếu bị bắt.

Kiểm tra người Hiếu, công an thu thêm 30 triệu đồng và 100 USD. Hiếu đã có 18 năm công tác tại Chi cục Thuế quận 1 và giữ chức vụ Đội phó Đội kiểm tra số 8 từ đầu năm 2013 đến khi bị bắt. Đây không phải lần đầu tiên cán bộ Chi cục Thuế quận 1 sai phạm. Tháng 9-2012, trinh sát Đội 2 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cũng đã bắt quả tang Trần Văn Báu, Đội trưởng Đội kiểm tra số 8 Chi cục Thuế quận 1, nhận 10 triệu đồng của một doanh nghiệp.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=511138&mod=detnews&p=