Bắt quả tang doanh nghiệp hút cát trái phép tại bãi biển Cửa Lò

Công ty TNHH Tân Hưng đang hút cát trái phép thì bị lực lượng chức năng thị xã Cửa Lò (Nghệ An) bắt quả tang. Qua xác minh ban đầu, khối lượng cát biển đã bị doanh nghiệp khai thác trái phép khoảng 500m3.

Sáng ngày 15/4, cơ quan chức năng thị xã Cửa Lò bắt quả tang một doanh nghiệp đang tự ý khai thác cát biển trái phép tại địa bàn phường Nghi Hương. Thời điểm này, Công ty TNHH Tân Hưng (đóng tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) do ông Hoàng Văn Nguyên làm đại diện pháp luật đang hút cát ở 2 vị trí.

Hiện trường vụ khai thác cát trái phép tại thị xã Cửa Lò.

Theo đó, cơ quan chức năng xác định, vị trí 1 nhà thầu đã khai thác cát biển trong phạm vi dài 19m, rộng 12m, sâu 2m. Ở vị trí 2, đã khai thác cát biển trong phạm vi dài 10m, rộng 10m, sâu 1,5m. Hiện trường khai thác cát biển trái phép, lực lượng chức năng phát hiện có 2 phương tiện máy xúc, 2 máy hút và khoảng 100m ống.

Tại biên bản được lập bởi Công an thị xã Cửa Lò và cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký sử dụng đất thị xã Cửa Lò, khối lượng cát biển đã bị Công ty TNHH Tân Hưng khai thác trái phép khoảng 500m3.

Công trình kè cấp 4 có sức chịu đựng bão cấp 10 và mực nước biển dâng cao.

Đội quản lý trật tự đô thị thị xã Cửa Lò xác định, Công ty TNHH Tân Hưng đã vi phạm Luật Khoáng sản năm 2010 và các quy định pháp luật khác có liên quan. Hiện chính quyền địa phương đã yêu cầu đơn vị vi phạm khẩn trương hoàn trả nguyên trạng bãi biển. Đồng thời, chỉ đạo cắm biển cảnh báo để du khách không tắm ở khu vực này.

Trao đổi với báo chí, ông Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, địa phương đang họp bàn để có hướng xử lý nghiêm, cụ thể đối với doanh nghiệp hút cát trái phép tại bờ biển. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân cũng như du khách, địa phương yêu cầu đơn vị vi phạm khẩn trương hoàn trả nguyên trạng bãi biển.

Được biết, Công ty TNHH Tân Hưng là một trong những đơn vị trúng thầu thực hiện xây dựng hạng mục của công trình Tiểu dự án 2: Xây dựng cơ sở hạ tầng bờ biển đoạn từ đảo Lan Châu đến bờ kè cảng bộ đội Biên phòng thuộc dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng giai đoạn 2” - Tiểu dự án tỉnh Nghệ An.

Dự án trên do Sở Du lịch Nghệ An làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt ngày 3/12/2020. Công trình kè cấp 4 có sức chịu đựng bão cấp 10 và mực nước biển dâng cao. Chiều dài của tuyến đê (kè biển) được đầu tư xây dựng là hơn 4,3km.

Điểm đầu được xác định là Km0+00 tại đường vào đảo Lan Châu, phường Thu Thủy và điểm cuối là Km5+451,99, tiếp giáp tường rào Khu du lịch Vinpearl - Cửa Hội, phường Nghi Hoa, thị xã Cửa Lò. Bờ kè được thiết kế xây dựng kết hợp với đường dạo bộ ven biển, được kỳ vọng sẽ đảm bảo chống sạt lở, đáp ứng nhu cầu dạo chơi, tạo cảnh quan mới và đảm bảo an toàn cho du khách tại biển Cửa Lò.

Từng đưa ra quan điểm về vấn đề khai thác khoáng sản trái phép, GS.TS Hoàng Xuân Cơ, Tổng Thư ký Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cho biết, hoạt động khai thá khoáng sản trái phép đương nhiên không đáp ứng các yêu cầu về khảo sát, xin cấp phép, không có nghiên cứu kỹ lưỡng về tác động của hoạt động này đối với địa hình, địa chất,…Hoạt động khai thác khoáng sản trái phép nói chung sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và cuộc sống của nhân dân.

“Cần phải chấm dứt các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép bằng cách nâng cao hơn nữa vai trò của cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương. Thậm chí có những chế tài quy định trách nhiệm, xử lý người đứng đầu khi để xảy ra sai phạm trong địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý”, GS.TS Hoàng Xuân Cơ nêu quan điểm.

Tuấn Quỳnh

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/bat-qua-tang-doanh-nghiep-khai-thac-cat-trai-phep-tai-bai-bien-cua-lo-87141.html