Bất ổn giá rau quả tại các chợ đầu mối Hà Nội

- Những ngày qua, giá rau quả tại các chợ đầu mối ở Hà Nội thường xuyên biến động. Lý giải điều này, hầu hết các thương lái đều khẳng định nguyên nhân là do thời tiết lạnh kéo dài, cộng với sự tác động không nhỏ của việc tăng giá xăng dầu.

Trong vai những người lái buôn, PV tìm đến chợ đầu mối rau, củ, quả lớn nhất Hà Nội. 2h sáng, chợ đầu mối Long Biên nhộn nhịp kẻ bán người mua. Vừa thấy tôi, chị chủ một cửa hàng rau đã vội hay: “Rau muống hôm nay 2.500 đồng, 2.000 đồng không bán đâu”. Thấy tôi lưỡng lự, chị này giải thích: “Đợt rét đậm vừa rồi, rau trồng không lên, thậm chí có người đi lấy hàng còn không có, chị mua vào giá đã cao rồi, bán thế này là chưa tính tiến công đâu em ạ, em đi chỗ khác mua có khi giá còn gấp đôi". Sang một gian hàng chủ yếu buôn cà chua và bắp cải gần đó, tôi được chào đón nhiệt tình: “Mua cà chua hả em? Cà hôm hay rẻ lắm, rổ này là 7.000 đồng/kg , còn rổ kia là 8.000 đồng”. Khi được hỏi lý do vì sao cà chua hôm nay lại rẻ như vậy, anh Hải (Yên Phụ, Tây Hồ) chủ gian hàng cho biết: “Giá cà hôm nay giảm 4.000 – 5.000 đồng/kg so với 2 hôm trước vì lượng cà đổ về chợ khá nhiều”. Khác với cà chua, giá bắp cải lại không “mềm” chút nào. Mỗi cân bắp cải có giá từ 4.500 - 5.000 đồng (tăng 1.000 - 1.500 đồng) so với hai ngày trước. Vừa bóc lá bắp cải nát bên ngoài, chị Dung (Gia Lộc, Hải Dương) cho biết: “Vụ đông năm nay, nhà tôi trồng hơn 5 sào bắp cải nhưng do thời tiết lạnh kéo dài nên đến bây giờ mới chỉ thu hoạch được khoảng 3 sào”. Hỏi thêm một vài cửa hàng khác, chúng tôi đều nhận được những câu trả lời tương tự. Chị Mai, một lái buôn ở Ngọc Lâm, Gia Lâm chia sẻ: “Cứ hai, ba ngày lại thay giá một lần, lúc lên lúc xuống nhưng chủ yếu vẫn là tăng. Đầu tuần trước, giá rau, củ tăng là do trời rét, sương muối xuất hiện nhiều. Đến cuối tuần, các thương lái lại hét tăng vì xăng dầu tăng giá”. Cụ thể, cải ngọt bán 1.500 đồng/mớ (ngày hôm trước, 22/11 là 1.000 đồng/mớ), su su có giá 7.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng so với 2 ngày trước), đỗ 8.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với ngày 20/11), súp lơ 5.500 đồng/kg (ngày 21/11 là 6.000 đồng/kg).. Cũng theo thông tin từ nhiều chủ hàng ở chợ đầu mối, giá ở các chợ tự do ở Hà Nội có thể đội cao hơn gấp 2-3 lần. Vào các buổi cũng có sự chênh lệch. Huyền Trang

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/200911/Bat-on-gia-rau-qua-tai-cac-cho-dau-moi-Ha-Noi-1730117/