Bắt ổ nhóm giả danh nhân viên y tế để chiếm đoạt tiền

Sau một thời gian điều tra, truy vết các đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Ứng Hòa đã bắt giữ 7 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

7 đối tượng gồm: Nguyễn Trọng Anh, Nguyễn Hoàng Giang (cùng sinh năm 2002, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội); Nguyễn Văn Hảo, Trịnh Văn Hà, Nguyễn Tiến Dương (cùng sinh năm 2002, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội) và Hoàng Thu Trang (sinh năm 2004) và Trần Thị Kim Loan (sinh năm 2005) trú tại tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan công an xác định, ổ nhóm đối tượng này thường giả danh là nhân viên y tế, nhân viên các công ty bảo hiểm tư vấn cho khách hàng về các quyền lợi không có thật như: khám chữa bệnh miễn phí hoặc được hoàn trả 80% số tiền đã khám và điều trị bệnh trong thời gian qua. Để lấy được lòng tin của “khách hàng”, những “nhân viên” này thông qua cuộc trò chuyện với các bị hại còn tìm hiểu về các khoản chi phí đã nộp khi thăm khám tại các bệnh viện, sau đó tư vấn quyền lợi được hưởng nếu tham gia làm hồ sơ. Sau khi dụ dỗ được nạn nhân, các đối tượng yêu cầu họ chuyển tiền để làm hồ sơ hưởng các quyền lợi trên.

Tang vật thu giữ được.

Tuy nhiên, khi nhận được tiền, “nhân viên tư vấn” đột ngột chặn liên hệ. Quá trình điều tra mở rộng, Đội Cảnh sát hình sự đã bắt giữ thêm hai đối tượng là Bùi Thị Thuấn (sinh năm 1982), trú tại quận Hà Đông, Hà Nội và Trần Thị Vân (sinh năm 2003), trú tại tỉnh Đắk Lắk. Tang vật thu giữ được gồm 5 máy tính xách tay, 5 điện thoại di động, một xe máy và 635 hộp sữa, thuốc, thực phẩm chức năng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ứng Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vụ việc trên là hồi chuông cảnh báo cho người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng. Khi nhận được lời chào mời, quảng cáo về các quyền lợi hấp dẫn, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin, tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bat-o-nhom-gia-danh-nhan-vien-y-te-de-chiem-doat-tien-218535.htm