Bắt nhiều xe máy 'kẹp 4' chở 'gái dịch vụ'

Ngày 2/4, Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường – Đội Phó Đội CSGT số 2, tổ trưởng Y7/141 CATP Hà Nội cho biết, trong thời gian làm nhiệm vụ gần đây tổ công liên tiếp bắt giữ nhiều xe máy chở 4 người không đội mũ bảo hiểm gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông trên đường.

Trước đó vào hồi 20h45 ngày 1/4, khi làm nhiệm vụ tại nút giao thông Cát Linh – Giảng Võ tổ công tác đã phát hiện 1 nam thanh niên chở sau 3 cô gái đầu trần không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy BKS 31 N2 - 467 đi hướng Giảng Võ - Cát Linh.

Dừng xe kiểm tra, danh tính nam thanh niên được làm rõ là Lê Hồng Sơn (SN 1993, quê Yên Bái). 3 cô gái ngồi sau gồm: Cao Thị L.Tr. (SN 1993, quê Hương Hóa – Quảng Trị), Phạm Thị Th. (SN 1993, quê Hưng Yên), Lương Thị L. (SN 1991, quê Lạng Sơn). Các đối tượng khai nhận là những cô gái dịch vụ phục vụ tại các quán karaoke.

Trước đó, khoảng 14h35 ngày 31/3, khi đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Nghi Tàm – Yên Phụ, tổ công tác Y7/141 phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 29R8 -4324 chở sau 3 cô gái không đội mũ bảo hiểm.

Qua kiểm tra, danh tính nam thanh niên cầm lái là Trần Ngọc Nam (SN 1993, quê Nam Định) chở sau 3 cô gái gồm: Vương Thu Tr. (SN 1996, quê Hoàng Mai, Hà Nội), Bùi Thị Tr. (SN 1995, quê Hòa Bình) và Nguyễn Thị D. (SN 1985, quê Đông Anh, Hà Nội), cả 4 cùng trú trên đường Hồng Hà, Ba Đình, Hà Nội. Nam thanh niên khai nhận đang trên đường chở 3 cô gái dịch vụ đến các quán karaoke. Tổ công tác sau đó lập biên bản bàn giao vụ việc cho CA phường Trúc Bạch xử lý.

Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường cho biết, hành vi kẹp 3 kẹp 4 trên xe máy không đội mũ bảo hiểm không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn ảnh hưởng đến tính mạng bản thân cùng người và phương tiện khác trên đường.

T.Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/giao-thong/829975/bat-nhieu-xe-may-kep-4-cho-gai-dich-vu