Bất ngờ phản ứng thị trường trước bài phát biểu 3 tiếng của Chủ tịch Tập Cận Bình

Nhiều vấn đề nóng được nhắc đến trong bài phát biểu khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc 19 của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Trong bài phát biểu kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ khai mạc Đại hội ĐCS Trung Quốc lần thứ 19 vào sáng nay (18/10), Chủ tịch Tập Cận Bình cảnh báo về rất nhiều thử thách mà Trung Quốc đang phải đối mặt, đồng thời đưa ra một lộ trình để quốc gia châu Á trở thành một cường quốc dẫn đầu thế giới vào năm 2050.

Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, diễn ra từ ngày 18 - 24/10 tại Bắc Kinh

Ông Tập tuyên bố, kể từ khi ông trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2012, quốc gia đông dân nhất thế giới đã giành thắng lợi trước “nhiều vấn đề khó khăn”. Ông cũng cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng cửa cho doanh nghiệp nước ngoài, chống lại những nguy cơ mang tính hệ thống, đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp quốc doanh, phối hợp tốt hơn nữa chính sách tiền tệ và tài chính…

“Ngay lúc này đây cả Trung Quốc và thế giới đều đang ở giữa những thay đổi phức tạp và to lớn,” ông Tập Cận Bình phát biểu. “Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn của những cơ hội phát triển chiến lược. Viễn cảnh rất tươi sáng, nhưng những thách thức cũng rất khốc liệt.”

Phản ứng của thị trường đối với bài phát biểu của ông Tập Cận Bình khá lặng lẽ. Chỉ số phức hợp Thượng Hải (Shanghai Composite Index) tăng 0,3% vào lúc 11h30 (giờ địa phương), trong khi đồng Nhân dân tệ tăng 0,2% so với đồng đôla.

“Chúng ta có một cái nhìn khá rõ ràng về nền kinh tế chính trị của ông Tập Cận Bình, với khu vực kinh tế quốc doanh nở rộ, được đẩy mạnh và hiện đang đóng vai trò lớn trong hỗ trợ tăng trưởng,” Jude Blanchette, một giám đốc tại Trung tâm Hội nghị Trung Quốc nói với phóng viên hãng tin Bloomberg. Trong khi mức tăng trưởng tích cực trong những quý gần đây của kinh tế Trung Quốc gây ngạc nhiên, tình trạng hoạt động không hiệu quả của một số công ty Nhà nước và nợ doanh nghiệp ngày càng gia tăng lại đem đến những nguy cơ rõ rệt cho sự ổn định kinh tế. Năm ngoái, tăng trưởng cả năm của Trung Quốc ở mức chậm nhất trong 25 năm trở lại đây. Còn tháng trước, lần đầu tiên kể từ năm 1999, S&P Global Ratings đã cắt giảm xếp hạng tín nhiệm của Trung Quốc.

Trước khi Đại hội Đảng Trung Quốc 19 khai mạc, Yao Wei, một nhà kinh tế tại Societe Generale SA từng nhận định, ông Tập Cận Bình dường như quan tâm đến việc duy trì sự ổn định xã hội hơn là tăng trưởng kinh tế lâu dài. “Nếu bạn nhìn vào những gì ông ấy đã phát biểu trong vòng 5 năm qua và một số cuộc cải cách ông ấy từng thực hiện, đặc biệt là trong năm nay, dường như ông Tập không quá tin tưởng vào thị trường tự do,” ông Yao nói.

(Theo Bloomberg)

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/kinh-te/bat-ngo-phan-ung-thi-truong-truoc-bai-phat-bieu-3-tieng-cua-chu-tich-tap-can-binh-259552.html