Bất ngờ những vũ khí siêu dị của phát xít Đức nhưng... chết yểu

Trong Thế chiến 2, các nhà khoa học làm việc cho phát xít Đức nghiên cứu và chế tạo một số vũ khí siêu dị. Những vũ khí này được trùm phát xít Hitler kỳ vọng góp phần xoay chuyển tình hình chiến sự.

Một vũ khí siêu dị được phát xít Đức đặt nhiều kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong Thế chiến 2 là siêu pháo Schwerer Gustav. Vũ khí này có kích thước và trọng lượng khủng khi dài 45m, cao 12m và nặng gần 1.500 tấn.

Theo thiết kế, nòng pháo Schwerer Gustav dài 30m. Siêu pháo do các kỹ sư phát xít Đức chế tạo sử dụng đạn nổ thông thường nặng 5 tấn hoặc đạn xuyên giáp nặng 7 tấn. Tầm bắn tối đa của vũ khí này là 32 km.

Trùm phát xít Hitler phê chuẩn dự án chế tạo siêu pháo Schwerer Gustav vào năm 1937. Chi phí thực hiện vào khoảng 67 triệu USD. Theo đó, vũ khí này được hoàn thành vào năm 1941.

Thế nhưng, chính kích thước và trọng lượng khổng lồ đã trở thành điểm yếu chí mạng của siêu pháo Schwerer. Nó di chuyển chậm chạp và không cơ động ở những địa hình phức tạp. Vì vậy, vũ khí này không đạt được hiệu quả như Đức quốc xã kỳ vọng và sớm rơi vào quên lãng.

Tương tự như siêu pháo Schwerer, Đức quốc xã triển khai dự án nghiên cứu và chế tạo một vũ khí không thưởng là súng mặt trời (Sun Gun). Theo các tài liệu, các nhà khoa học Đức quốc xã lên kế hoạch đưa một tấm gương siêu lớn đường kính lên tới 1,5 km lên quỹ đạo địa tĩnh của Trái Đất.

Khi ấy, gương khổng lồ sẽ hội tụ ánh sáng Mặt Trời và thiêu rụi những thành phố lớn hay vị trí chiến lược của quân địch. Tuy nhiên, dự ấn chế tạo súng mặt trời không khả thi nên về sau phát xít Đức hủy bỏ dự án này.

Súng thần công âm thanh là một vũ khí kỳ dị khác của phát xít Đức được nghiên cứu trong Thế chiến 2. Tiến sĩ Richard Wallauschek là người đứng đầu dự án này. Ông và các đồng đội thiết kế vũ khí gồm một buồng đốt khí methane với 2 tấm phản xạ parabol lớn.

Các chảo bắn xung điện được thiết kế khoảng 44Hz và được kết nối với buồng có chứa vài ống phóng phụ. Những cái ống này sẽ cho phép một dung lượng hỗn hợp methane và oxygen có trong buồng đốt mà một khi các khí này bị đốt cháy thì sẽ biến khí đốt thành âm thanh có thể tiêu diệt đối phương.

Dự án chế tạo súng thần công âm thanh của Đức quốc xã "chết yểu" khi không bao giờ được sử dụng thực tế. Nhiều người cho rằng, Đức mới chỉ thử nghiệm vũ khí này trên động vật. Do hiệu quả không khả quan nên dự án này bị hủy bỏ.

Pháo tự hành Sturmtiger là một vũ khí được chính quyền Hitler đặt nhiều kỳ vọng. Theo thiết kế, các nhà khoa học tạo ra lớp giáp của Sturmtiger lên đến gần 150 mm chỗ dày nhất và 80 mm chỗ mỏng nhất.

Sturmtiger sử dụng loại đạn có thể bắn ra có chiều dài 1,5m, nặng 125 kg, tầm bắn 565m và có thể phá hủy những loại boong ke, lô cốt kiên cố.

Thế nhưng, pháo tự hành Sturmtiger sớm bộc lộ điểm yếu khi mỗi lần bắn thì phát ra âm thanh rất lớn. Nhờ vậy, máy bay của các nước Đồng minh dễ dàng phát hiện và tiêu diệt vũ khí "dị" của phát xít Đức.

Mời độc giả xem video: TP. HCM: Phá đường dây mua bán vũ khí qua mạng. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bat-ngo-nhung-vu-khi-sieu-di-cua-phat-xit-duc-nhung-chet-yeu-1565010.html