'Bắt mạch, chẩn bệnh' và 'kê đơn' cho doanh nghiệp

Ngày 31/10, thảo luận ở hội trường về kinh tế, xã hội, đại biểu Trần Chí Cường đánh giá cao kết quả đạt được trong báo cáo của Chính phủ trong phát triển kinh tế xã hội trong 9 tháng năm 2023 cũng như những dự báo tình hình, xác định quan điểm trong chỉ đạo, điều hành và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong năm 2024.

Theo đại biểu, với kết quả 10/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch thì hầu hết là các chỉ tiêu xã hội, trong 5/15 chỉ tiêu dự kiến không đạt kế hoạch là thuộc lĩnh vực kinh tế. Điều này phản ánh tình hình "sức khỏe" của nền kinh tế của nước ta hiện nay đang và sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Theo báo cáo của Chính phủ, tăng trưởng tín dụng đến tháng 9/2023 chỉ tăng 5,91% so với cuối năm 2022. Nền kinh tế hiện đang "khát vốn" nhưng khó hấp thụ vốn, mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã 4 lần điều chỉnh lãi suất điều hành với mức giảm từ 0,5 đến 2%/1 năm. Điều này cho thấy tình hình sản xuất và kinh doanh đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/bat-mach-chan-benh-va-ke-don-cho-doanh-nghiep-203847.htm