Bắt khẩn đối tượng chuyển ma túy từ Trung Quốc về Quảng Ninh

Công an thành phố Móng Cái đã làm rõ chiếc ba lô chứa 0,5kg ma túy trên xe khách 36B-018.05 là của đối tượng Lê Xuân Hòa mua từ Trung Quốc về Quảng Yên (Quảng Ninh) để tiêu thụ.

Đối tượng Lê Xuân Hòa và tang vật vụ án. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/Vietnam+)

Đối tượng Lê Xuân Hòa và tang vật vụ án. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/Vietnam+)

Ngày 14/4, Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã làm rõ chiếc ba lô chứa 0,5kg ma túy trên xe khách 36B-018.05 là của đối tượng Lê Xuân Hòa (sinh 1992, trú tại khu Trại Thành I, Phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh).

Công an thành phố Móng Cái đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Xuân Hòa về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy,” đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tại cơ quan điều tra Lê Xuân Hòa khai nhận 0,5kg chất tinh thể màu trắng là ma túy Ketamine, do Hòa mua từ Đông Hưng (Trung Quốc) về Quảng Yên để tiêu thụ.

Trước đó, như đã đưa tin, chiều 13/4, tại Trạm kiểm soát liên hợp Km 15-Bến tàu Dân Tiến (thành phố Móng Cái), lực lượng chức năng phát hiện trên xe khách mang biển kiểm soát 36B-018.05, chạy tuyến Móng Cái-Thanh Hóa có chứa 0,5kg ma túy.

Lực lượng chức năng đã phải tạm giữ 15 hành khách trên xe để phục vụ công tác điều tra./.

Nguyễn Hoàng (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bat-khan-doi-tuong-chuyen-ma-tuy-tu-trung-quoc-ve-quang-ninh/381234.vnp