Bắt khẩn cấp tài xế gây tai nạn khiến hai nam sinh viên thiệt mạng

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, thời điểm điều khiển xe tải do tài xế Long thiếu quan sát nên gây ra vụ tai nạn khiến hai người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: Báo Công an Nhân dân)

Công an thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ khẩn cấp Bùi Văn Long (26 tuổi, trú Phường 12, thành phố Đà Lạt) để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

Long là tài xế lái xe tải gây tai nạn khiến hai nam sinh viên thiệt mạng vào chiều 12/8.

Trước đó, sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, cơ quan chức năng đã kiểm tra nhanh nhưng không phát hiện nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế Long.

Tài xế này có giấy phép lái xe, xe tải do Long điều khiển còn hạn kiểm định.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, thời điểm điều khiển xe tải do tài xế Long thiếu quan sát nên gây ra vụ tai nạn khiến hai người tử vong tại chỗ.

Trước đó, chiều 12/8, xe ôtô tải biển kiểm soát 49X 4145 do Bùi Văn Long điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 27C (đoạn đường tránh qua làng hoa Thái Phiên, Phường 12, thành phố Đà Lạt) thì xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 51U1 4322 do Trần Anh Tài (20 tuổi, trú tại Bà Rịa-Vũng Tàu) chở theo Đỗ Khắc Chiến (20 tuổi, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, đều là sinh viên tại Đà Lạt) đang đi cùng chiều.

Sau đó xe tải tiếp tục va chạm với xe ôtô biển kiểm soát 49A 411.15 do Đỗ Chí Tín (33 tuổi, trú tại Phường 11, Đà Lạt) đang chạy cùng chiều phía trước rồi lật nghiêng bên lề đường.

Hậu quả vụ tai nạn khiến Tài và Chiến tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng, xe ôtô con bị móp phần đuôi xe.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt và Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn./.

Nguyễn Dũng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bat-khan-cap-tai-xe-gay-tai-nan-khien-hai-nam-sinh-vien-thiet-mang/888853.vnp