Bắt khẩn cấp đối tượng nhiều lần xâm hại bé gái có hoàn cảnh đáng thương

Cháu M, 10 tuổi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cha mẹ ly hôn nên ở cùng bà nội. Lợi dụng điều này, Bùi Văn Trà nhiều lần xâm hại cháu bé dẫn tới tâm lý nạn nhân trở nên bất ổn.

Bùi Văn Trà bị bắt giữ tại nương rẫy cà phê huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Ngày 06-02, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam tiếp nhận nguồn tin cháu M, bị xâm hại tình dục trong khoảng thời gian dài từ năm 2021 đến 2023.

Quá trình kiểm tra, xác minh, cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn, do thời gian xảy ra vụ việc đã lâu, thời điểm cháu M bị xâm hại còn quá nhỏ và bị nhiều lần nên ảnh hưởng tâm lý.

Hoàn Cảnh gia đình cháu M cũng rất khó khăn, cha mẹ ly hôn, cha đi làm xa, cháu ở với bà nội, nhà xa khu dân cư nên việc thu thập thông tin về vụ việc rất hạn chế.

Nhận định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, nhiều tình tiết phức tạp, dư luận quan tâm, Công an huyện Bắc Trà My đã lập nhiều tổ công tác triển khai quyết liệt với quyết tâm thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ nhằm truy bắt bằng được đối tượng gây án.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội

Khi xác định được đối tượng nghi vấn thì đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, không có thông tin.

Với tinh thần quyết tâm cao độ, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên, trinh sát xác định đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng và có thể trốn sang Lào theo đường tiểu ngạch.

Trước tình hình đó, Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng thành lập ngay tổ công tác trong đêm tức tốc lên đường truy bắt đối tượng.

Với sự phối hợp tích cực của Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng nên tổ công tác đã nhanh chóng xác định được vị trí của đối tượng đang ẩn náu. Sáng ngày 5-3-2024, Bùi Văn Trà, SN 1996, thường trú tại xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại rẫy cà phê thuộc xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Quá trình đấu tranh đối tượng Bùi Văn Trà đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My tiến hành di lý đối tượng, và ra lệnh giữ người trong trong trường hợp khẩn cấp để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/bat-khan-cap-doi-tuong-nhieu-lan-xam-hai-be-gai-co-hoan-canh-dang-thuong-post569531.antd