Bắt hơn 1 tấn chân gà và nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

ANTĐ - Công an tỉnh Hải Dương vừa phát hiện và bắt giữ chiếc ô tô 9 chỗ chở hơn 1 tấn chân gà và nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Khoảng 21h30 ngày 16-4, tại Km 41 trên tuyến Quốc lộ 18, thuộc địa phận thị xã Chí Linh, Đội tuần tra kiểm soát số 1, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương đã kiểm tra xe ô tô 9 chỗ BKS 30U-7715 có dấu hiệu vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra, xử lý vi phạm.

Qua kiểm tra tại chỗ, lực lượng công an đã phát hiện chiếc xe trên chở 44 thùng carton chứa chân gà đông lạnh với tổng trọng lượng 528kg; 13 thùng carton chứa nội tạng lợn đông lạnh với tổng trọng lượng 549kg. Toàn bộ số hàng trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc và giấy kiểm dịch.

Tại cơ quan công an, người điều khiển xe là Nguyễn Thị Quê (SN 1977, trú tại huyện Kim Thành, Hải Dương) khai, số hàng trên là của Vũ Nhân Phong (SN 1992, trú tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), đối tượng cùng đi trên xe, và đang trên đường vận chuyển từ Lạng Sơn về Hải Phòng tiêu thụ, đến địa phận tỉnh Hải Dương thì bị bắt giữ.

Tổ công tác đã bàn giao toàn bộ lô hàng thực phẩm trên về Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục QLTT Hải Dương) tiếp tục xử lý.

An Nam

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/moi-truong/bat-hon-1-tan-chan-ga-va-noi-tang-dong-vat-khong-ro-nguon-goc/495025.antd