Bắt hai tàu giã cào trước đó bỏ trốn trên đường lai dắt

Ngày 9-9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, hai tàu cá hành nghề giã cào trái phép gần bờ biển tỉnh Quảng Trị bị cơ quan chức năng phát hiện, lai dắt vào bờ nhưng tự ý cắt dây bỏ trốn ba ngày trước đó đã bị bắt giữ khi vào bờ tiếp nhiên liệu và bán hải sản.

* Tàu giã cào bị bắt, bỏ trốn trên đường lai dắt

Hai tàu cá mang số hiệu QNg-92222 TS và QNg- 97001TS đều do ông Phạm Văn Sơn, trú tại phường Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) làm chủ tàu khi đang vào biển Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) tiếp nhiên liệu và bán hải sản thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện bắt giữ.

Trước đó, hai tàu cá trên khai thác hải sản gần bờ biển tỉnh Quảng Trị bằng hình thức giã cào trái với quy định của pháp luật, bị lực lượng phối hợp của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức truy bắt, ngăn chặn. Tuy nhiên, trong quá trình lai dắt vào bờ thì hai tàu cá của ông Sơn lợi dụng trời tối kèm mưa to, gió lớn đã tự ý cắt dây bỏ trốn.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục làm rõ vụ việc.

HOÀNG NHIÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/34037702-bat-hai-tau-gia-cao-truoc-do-bo-tron-tren-duong-lai-dat.html