Bắt giữ xe tải chở gần 1,4 tấn mỡ lợn không rõ nguồn gốc

Số mỡ lợn không rõ nguồn gốc đựng trong 31 bao tải vừa bị phát hiện và bắt giữ khi đi qua địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe hàng

Ngày 13/3, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin về vụ bắt giữ xe tải chở số lượng lớn thực phẩm là mỡ lợn không rõ nguồn gốc đang trên đường đi tiêu thụ.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế và Trạm CSGT Hàm Yên cùng Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang kiểm tra một xe ôtô tải có dấu hiệu vi phạm.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe có 31 bao tải chứa gần 1,4 tấn hàng là mỡ lợn đông lạnh.

Lái xe đang vận chuyển lô hàng này là Phùng Văn Anh (33 tuổi), trú tại xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Tại thời điểm kiểm tra, Phùng Văn Anh không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn xuất, xuất xứ của lô hàng.

Láo xe này cho biết đã nhận số hàng trên của một người dân không biết tên ở Khu công nghiệp của huyện Mê Linh. Sau đó, chở cho một người ở huyện Bắc Quang.

Khi đang vận chuyển trên đường thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện xử lý.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Long Anh - Minh Sơn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bat-giu-xe-tai-cho-gan-14-tan-mo-lon-khong-ro-nguon-goc-post675155.html