Bắt giữ vụ vận chuyển 1 tấn thịt thối

(VOV) - Gần 1 tấn chân trâu, bò và lòng lợn bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc đã bị công an cảnh sát bắt giữ trước khi được chuyển về TP HCM tiêu thụ

Xe buýt chở thịt lợn lậu

Nhập lậu gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp

Lo ngại mầm bệnh từ thịt nhập lậu

Ngày 1/11, tại quốc lộ 1A, Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc phối hợp với Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức kiểm tra và phát hiện 2 xe khách vận chuyển gần 1 tấn sản phẩm động vật bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc, đang được chuyển về TP HCM tiêu thụ.

Nhiều tấn sản phẩm động vật hôi thối vẫn được tuồn ra thị trường tiêu thụ nếu không được lực lượng chức năng phát hiện kịp thời (Ảnh minh họa)

Cụ thể, xe ô tô mang biển kiểm soát 53N-9339 do Nguyễn Văn Dũng (ở Thanh Hóa) điều khiển, vận chuyển trong khoang hành lý 12 thùng xốp tương đương 636 kg chân trâu bò không rõ nguồn gốc.

Xe ô tô mang biển kiểm soát 43B-00039, do Lê Công Trình (ở Hà Tĩnh) điều khiển, vận chuyển 4 thùng xốp (228 kg) lòng lợn không rõ nguồn gốc. Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức đã phạt vi phạm hành chính đối tượng vận chuyển và tiêu hủy toàn bộ lô hàng này./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/bat-giu-vu-van-chuyen-1-tan-thit-thoi/201111/190337.vov