Bắt giữ 'ông trùm' đòi nợ thuê Bùi Công Hiếu

Trong thời gian bị Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) truy nã về tội Tàng trữ bán trái phép chất ma túy nhưng Hiếu vẫn chỉ đạo đàn em nhận hợp đồng đòi nợ, gây ra nhiều vụ khủng bố tinh thần con nợ bằng chất bẩn.

Ngày 30/9 thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết đã bắt tạm giam Bùi Công Hiếu (tức Hiếu "béo", 36 tuổi quê Hải Phòng) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Trùm đòi nợ thuê Bùi Công Hiếu.

Đồng thời, phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố 4 đàn em của Hiếu “Béo" liên quan đến vụ việc này gồm: Nguyễn Hoàng Minh (SN 1993, quê Thái Bình), Vũ Ngọc Tú (SN 1983, quê Hải Phòng), Lê Bá Hải Luân (SN 2001, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Trọng Lai (SN 1987, quê Ninh Bình) cùng về hành vi nói trên.

4 đàn em của Hiếu “Béo"

Theo thông tin của cơ quan điều tra, Hiếu là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thu hồi nợ Thái Dương (Công ty đòi nợ Thái Dương) có trụ sở chính trên đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12. Bên cạnh đó, công ty này còn mở một văn phòng ở phường Tân Phong, quận 7.

Trong thời gian bị Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) truy nã về tội Tàng trữ bán trái phép chất ma túy nhưng Hiếu vẫn chỉ đạo đàn em nhận hợp đồng đòi nợ, gây ra nhiều vụ khủng bố tinh thần con nợ bằng chất bẩn.

Theo cơ quan điều tra cho biết vụ việc khiến Hiếu “Thái Dương” và đồng bọn sa lưới mới đây là vụ đòi nợ, khủng bố tinh thần nhắm vào chủ quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2 (đường Nguyễn Thông, quận 3).

Cụ thể, nhóm này nhận đòi nợ giúp bà N.T.T. (50 tuổi, ngụ quận 1) có cho ông A (ngụ quận 3) vay 1 khoản tiền nhưng không có giấy tờ chứng minh việc vay mượn. Năm 2017, người vay tiền qua đời vì bệnh hiểm nghèo, nên Bà T. yêu cầu gia đình phải trả nợ thay.

Sau đó, bà T có tìm đến vợ của ông A, là bà H (chủ quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2) để đòi tiền và cho rằng ông A đã nợ bà tổng cộng là 60.450 USD. Nhưng hai bên chưa thống nhất khoản nợ nên dẫn đến mâu thuẫn.

Ngày 28/7, bà T. ký hợp đồng ủy quyền cho Công ty đòi nợ Thái Dương đòi số tiền 60.450 USD, với cam kết Hiếu “Béo” được hưởng 30%.

Tuy nhiên do không có giấy tờ chứng minh khoản nợ nên bà H không đồng ý giải quyết. Do vậy, “Hiếu Béo” chỉ đạo đàn em gây ra nhiều vụ tạt sơn vào nhà và quán ăn của gia đình nạn nhân.

Hiếu Béo” chỉ đạo đàn em gây ra nhiều vụ tạt sơn vào nhà và quán ăn của gia đình nạn nhân.

Ngày 7/9, nhóm đàn em của Hiếu tiếp tục tạt sơn váo quán rồi lên xe tẩu thoát, thì bị 2 cán bộ Công an quận 3 phát hiện, truy đuổi và bắt giữ. Khi biết được thông tin đàn em bị bắt, Hiếu “Béo” bỏ trốn và liên tục thay đổi nơi trú ẩn.

Đến ngày 16/9, Hiếu "Béo" và 3 đàn em bị bắt tại một khách sạn trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1. Sau khi khám xét trong phòng khách sạn, tổ trinh sát thu giữ 1 số lượng ma túy và qua kiểm tra nhanh thì cả 3 đều dương tính với ma túy.

Hiện, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM kêu gọi những người có liên quan đến nhóm Hiếu "Béo” nhanh chóng đến trình diện để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, cảnh sát đề nghị những ai là nạn nhân của băng nhóm này thì sớm trình báo để cung cấp thông tin phục vụ cộng tác điều tra, xử lý các đối tượng.

PV

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/bat-giu-ong-trum-doi-no-thue-bui-cong-hieu-post99128.html