Bắt giữ nhóm đối tượng cưa trộm cây thủy tùng 500 năm tuổi

Mới đây, lực lượng chức năng đã bắt thêm 6 đối tượng lợi dụng trời mưa to, xâm nhập vào khu bảo tồn, cưa trộm cây thủy tùng 500 năm tuổi.

Chiều 17/10, ông Trần Xuân Phước, Giám đốc ban Quản lý khu Bảo tồn loài sinh cảnh thông nước (thủy tùng) Đắk Lắk cho biết, cơ quan chức năng huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk đã bắt thêm 6 đối tượng cưa hạ cây thủy tùng trên 500 năm tuổi trong khu bảo tồn.

Cụ thể, đó là các đối tượng: Y Lâm, Y Loan Ksor, Y Liêm, Y Nhia, Y Táh ADrơng, Y Diêm ADrơng (cùng trú tại xã Ea Rah, huyện Ea H’leo).

Đối tượng Y Truôi bị công an bắt giữ.

Đối tượng Y Truôi bị công an bắt giữ.

Trước đó, rạng sáng 15/10, cơ quan chức năng phát hiện một nhóm 7 đối tượng cưa trộm cây thủy tùng 500 năm tuổi trong khu bảo tồn nên đã mai phục.

Khoảng 9h cùng ngày, các đối tượng đang vận chuyển cây thủy tùng ra bên ngoài, lực lượng chức năng đã bắt giữ Y Truôi ADrơng. Đến ngày 17/10, các đối tượng còn lại đã bị công an bắt giữ.

Tại trụ sở công an, nhóm đối tượng khai nhận, lợi dụng trời mưa to, nhóm đã xâm nhập vào ban Quản lý khu Bảo tồn, dùng cưa tay cưa trộm cây thủy tùng.

Thủy tùng tên khoa học là Glyptostrobus pensilis, thuộc “nhóm 1A”, loài đặc hữu có tên trong Sách đỏ Việt Nam và được xếp vào diện cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Hiện, trên thế giới có 3 khu vực còn ghi nhận loài này là Trung Quốc, Lào và Việt Nam.

Mai Cường

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bat-giu-nhom-doi-tuong-cua-trom-cay-thuy-tung-500-nam-tuoi-a342875.html