Bắt giữ người đàn ông thuê xe ô tô rồi mang đi bán

Sau khi thuê 2 chiếc xe ô tô tự lái trên địa bàn TP Tam Điệp và TP Ninh Bình, Phạm Thành Luân đã mang xe đi bán để lấy tiền tiêu xài. Sự việc này bị phát giác nên Luân đã bỏ trốn, tuy nhiên, sau đó, Luân đã bị Công an bắt giữ.

Ngày 10/7, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng trốn truy nã.

Cụ thể, vừa qua, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ Phạm Thành Luân (37 tuổi, trú thôn Thượng, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư), là người bị truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phạm Thành Luân (áo đen) và Đào Văn Tấn (áo trắng) tại cơ quan điều tra.

Cụ thể, từ tháng 2/2022 - 1/2023, Luân đến một số cửa hàng cho thuê xe ô tô tự lái trên địa bàn TP Tam Điệp và TP Ninh Bình để thuê 2 chiếc xe ô tô, sau đó mang đi bán và cầm cố để lấy tiền tiêu xài. Đến khi bị phát hiện, Luân đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngoài Luân, Công an tỉnh Ninh Bình cũng vừa bắt giữ Đào Văn Tấn (39 tuổi, trú ở thôn Tân Dưỡng, xã Ninh Vân), là người bị truy nã về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Gây rối trật tự công cộng”. Bản thân Tấn có nhiều tiền án, tiền sự về các tội “Hủy hoại tài sản”; “Cố ý gây thương tích”; “Cướp tài sản”; “Gây rối trật tự công cộng”…

Hiện Công an tỉnh Ninh Bình đã bàn giao 2 người trên cho Công an TP Ninh Bình và Công an huyện Hoa Lư điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đình Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bat-giu-nguoi-dan-ong-thue-xe-o-to-roi-mang-di-ban-5722696.html