Bắt giữ nghi phạm chủ mưu vụ sát hại tổng thống Haiti

Nghi phạm Joseph Félix Badio là mắt xích quan trọng nhất để giải đáp toàn bộ chân tướng của vụ án.

Cảnh sát Haiti cho biết nghị phạm chính trong vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moïse vào năm 2021 đã bị bắt vào ngày 19/10. Theo các nguồn tin, nghi phạm này là một cựu quan chức Bộ Tư pháp Haiti.

Theo đó, nghi phạm Joseph Félix Badio đã bị bắt khi đang lái một chiếc SUV ra khỏi bãi đậu xe tại siêu thị ở Pétion-Ville, ngoại ô Port-au-Prince. Một số tin tức cho thấy Badio có thái độ thách thức khi bị cảnh sát bao vây và bắt giữ.

Cựu quan chức Bộ Tư pháp Joseph Félix Badio là nghi phạm lớn nhất trong vụ sát hại Tổng thống Jovenel Moïse. Nguồn: The New York Times

Hai năm trước, một nhóm biệt kích Colombia được thuê bởi một công ty an ninh khu vực Miami đã ám sát ông Moïse và làm bị thương đệ nhất phu nhân Martine Moïse tại căn nhà riêng của vị Tổng thống này ở Pétion-Ville.

Vào thời điểm đó, ông Badio được xác định là nghi phạm chính của vụ án khi các tay súng bị bắt vài giờ sau vụ ám sát đã khai với chính quyền Haiti rằng vị quan chức này là người đứng sau vụ việc.

Họ cho biết thêm ban đầu Badio chỉ đạo nhóm vũ trang này bắt giữ ông Moïse, tuy nhiên kế hoạch đã thay đổi thành ám sát vài ngày trước khi tiến hành.

Lệnh bắt giữ về tội giết người và cướp đoạt tài sản đối với Badio đã đươc ban hành ở Haiti. Tuy nhiên, bất chấp mọi nỗ lực truy bắt, nghi phạm này đã kịp trốn thoát an toàn.

“Badio đóng vai trò quan trọng trong vụ án này bởi ông ta không chỉ là kẻ chủ mưu cuối cùng mà còn biết rõ nguyên nhân sâu xa cũng như các cá nhân khác có liên quan” – Jake Johnston, chuyên gia về Haiti tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Kinh tế ở Washington, cho biết.

Vị chuyên gia này cũng tiết lộ thêm Badio còn có thể là mắt xích quan trọng kết nối giữa các nhân vật quyền lực có liên quan đến vụ án ở Florida, Mỹ và những các quan chức cấp cao đằng sau ở Haiti.

Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc một số doanh nhân ở Nam Florida âm mưu dàn dựng vụ ám sát tổng thống tại Haiti, với mục đích đạt được các hợp đồng béo bở.

Tuy nhiên, Mỹ lại không đưa ra bất kỳ cáo buộc nào với Badio, người đang sở hữu một ngôi nhà tại Rockland County, NY. Cựu quan chức này không có tên trong bảng cáo trạng của tòa án liên bang ở TP Miami về 11 bị cáo sát hại Tổng thống Jovenel Moïse, tuy nhiên một số bị cáo khai Badio là kẻ chủ mưu.

Tờ New York Times phát hiện một số bằng chứng về những cuộc gọi giữa Badio và thủ tướng Haiti hiện tại Ariel Henry trước vụ sát hại Tổng thống, ngầm ám chỉ có liên quan đến âm mưu trên.

Badio từng làm việc dưới trướng ông Henry tại Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp trước khi bị sa thải vào tháng 5/2021, do đã nhận khoản tiền 30.000 USD để đổi lấy cam kết trả tự do cho một người đàn ông bị buộc tội liên quan đến vụ sát hại một nhân viên thuộc đài phát thanh. Một báo cáo điều tra của cảnh sát Haiti về vụ ám sát cho thấy Badio đã thuê một căn nhà gần dinh thự Tổng thống ở để tiện theo dõi.

Những tin nhắn WhatsApp cho thấy ông Badio đã liên lạc với một số kẻ bị cáo buộc trong đêm xảy ra án mạng. Cảnh sát Haiti cho biết rằng ông ta cũng có mặt tại địa điểm tập hợp của những chiến binh Colombia trước khi đến nhà Tổng thống. Bên cạnh đó, một số thông tin khác cho biết ông Badio đã trả cho các vệ sĩ của Tổng thống Jovenel Moïse 80.000 USD để biến mất vào đêm xảy ra án mạng.

Hiện, cựu nghị sĩ Haiti John Joël Joseph, cựu nhân viên Cục Phòng chống Ma túy Haiti Rodolphe Jaar và đại úy quân đội Colombia German Rivera đã nhận tội ám sát tại tòa án liên bang Miami. Dự kiến, các bị cáo khác sẽ bị xét xử vào mùa Xuân 2024.

Gần hai năm rưỡi sau vụ ám sát ông Moïse, Haiti vẫn chưa tổ chức cuộc bầu cử để chọn ra người kế nhiệm. Đất nước này đang rơi vào hỗn loạn do các băng đảng liên kết với các phe phái chính trị giành quyền kiểm soát thủ đô nước này. Tình trạng bạo lực, giết người xảy ra liên tục.

Tùng Lâm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/bat-giu-nghi-pham-chu-muu-vu-sat-hai-tong-thong-haiti.html