Bắt giữ đối tượng xâm hại trẻ em

Bùi Văn Trà (28 tuổi) bị công an bắt tại Đức Trọng (Lâm Đồng) và di lý để điều tra về hành vi xâm hại trẻ em.

Công an lấy lời khai đối tượng Bùi Văn Trà. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 11/3, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Trà My cho hay đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, di lý đối tượng Bùi Văn Trà (trú xã Trà Giang, Bắc Trà My) để điều tra.
Trước đó, ngày 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Trà My tiếp nhận nguồn tin xâm hại tình dục đối với cháu M. (SN 2014) xảy ra trong khoảng thời gian dài từ năm 2021 đến 2023 do công an xã chuyển để điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình kiểm tra, xác minh gặp rất nhiều khó khăn do thời gian xảy ra vụ việc đã lâu, thời điểm cháu M. bị xâm hại còn quá nhỏ và bị nhiều lần nên ảnh hưởng tâm lý, hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất khó khăn khiến việc thu thập thông tin về vụ việc rất hạn chế.

Nhận định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, nhiều tình tiết phức tạp, dư luận quan tâm, đơn vị này đã tập trung chỉ đạo, lập nhiều tổ công tác tích cực điều tra. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác định đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Đức Trọng và đang tìm cách bỏ trốn sang Lào. Tổ công tác của Công an huyện Bắc Trà My lập tức lên đường truy bắt đối tượng.
Với sự quyết tâm cao cùng sự phối hợp tích cực của Công an huyện Đức Trọng, tổ công tác đã nhanh chóng xác định được vị trí của đối tượng, kịp thời bắt giữ Bùi Văn Trà khi đối tượng đang lẩn trốn tại rẫy cà phê thuộc xã Phú Hội (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).
Quá trình đấu tranh đối tượng Bùi Văn Trà đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

P.GIANG - T.PHƯƠNG

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/bat-giu-doi-tuong-xam-hai-tre-em-3131013.html