Bắt giữ đối tượng tấn công cảnh sát

Khi bị Cảnh sát hình sự đặc nhiệm truy đuổi, Long chạy vào công trình xây dựng gần đó, cầm cây sắt dài tấn công cánh sát, buộc lực lượng này phải nổ súng bắn trúng tay Long, khống chế, bắt giữ.

Ngày 14.11, Cơ quan CSĐT, Công an Q.3 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ một số người liên quan đến vụ đánh nhau tại một quán nhậu trên đường Cách Mạng Tháng Tám, P.10, Q.3 để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ .

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 15 ngày 11.11, Lý Đại Long (28 tuổi), Nguyễn Ngọc Quý (28 tuổi, cả hai đều ngụ Q.10) cùng 3 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đến quán trên nhậu thì xảy ra mâu thuẫn với bàn bên cạnh gồm: Phạm Thành Lực (34 tuổi), Nguyễn Thành Thảo (33 tuổi), Phạm Kim Dư (30 tuổi, cả ba đều ngụ Q.10).

Lời qua tiếng lại, Dư cầm chai bia đánh vào đầu Quý, còn Long cầm thanh sắt đánh Lực bất tỉnh. Trên đường tuần tra kiểm soát, Tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) của Công an Q.3 phát hiện vào ngăn chặn thì Long kháng cự bỏ chạy.

Lực lượng CSHSĐN đuổi theo, yêu cầu đứng lại nhưng Long vẫn ngoan cố bỏ chạy nên CSHSĐN bắn 3 phát súng chỉ thiên. Táo tợn hơn, Long chạy vào công trình xây dựng gần đó, cầm cây sắt dài tấn công lại CSHSĐN, buộc lực lượng này bắn trúng tay, khống chế bắt giữ.

Sau đó, Công an Q.3 đưa Long, Lực đi bệnh viện cấp cứu. Qua truy xét, Cơ quan CSĐT, Công an Q.3 bắt giữ 3 người liên quan để điều tra làm rõ.

Đàm Huy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bat-giu-doi-tuong-tan-cong-canh-sat-765178.html