Bắt giữ đối tượng dùng bình xịt hơi cay xông vào cửa hàng điện thoại để cướp tài sản

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Minh (SN 1994, trú tại xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi 'Cướp tài sản'.

Đối tượng Nguyễn Văn Minh bị cơ quan Công an bắt giữ (Ảnh: CA huyện Đại Từ).

Theo thông tin của cơ quan Công an, tối 14/3, do nghiện ma túy không có tiền mua nên Nguyễn Văn Minh đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Để thực hiện hành vi, Minh mặc trang phục kín, mang theo một bình xịt hơi cay.

Trên đường đi tìm "nạn nhân" để gây án, đối tượng phát hiện một cửa hàng mua bán điện thoại tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ còn mở cửa. Tại đây, đối tượng vào cửa hàng, quan sát thấy có 2 người ở phía trong nên giả vờ hỏi mua điện thoại với giá khoảng 13 triệu đồng.

Sau một hồi xem xét, Minh chỉ vào chiếc điện thoại iPhone và bảo chủ cửa hàng đưa cho xem. Tuy nhiên Minh đã không hành động ngay mà quay đi một lát rồi hẹn sẽ quay trở lại mua.

Sau khoảng 30 phút, Minh đi bộ quay lại cửa hàng, tiếp tục hỏi xem điện thoại. Tại đây, đối tượng đã bất ngờ dùng bình hơi cay xịt vào những người có mặt trong cửa hàng, cướp đi 2 chiếc điện thoại iPhone và bỏ chạy.

Tang vật của vụ án (Ảnh: CA huyện Đại Từ)

Thấy chủ nhà và người dân hô hoán, trên đường bỏ chạy Minh đã bỏ lại 2 chiếc điện thoại vừa cướp được xuống đường. Sau đó, đối tượng cởi bỏ quần áo, gửi xe máy tại một hộ dân rồi đón taxi về nhà người quen ngủ nhờ.

Sáng hôm sau, khi đối tượng quay trở lại thị trấn Hùng Sơn để lấy xe máy thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ./.

Tố Vân (t/h)

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/bat-giu-doi-tuong-dung-binh-xit-hoi-cay-xong-vao-cua-hang-dien-thoai-de-cuop-tai-san-post506662.html