Bắt giữ 7 tàu đánh cá khai thác sai quy định

Trong đợt cao điểm nỗ lực gỡ 'thẻ vàng' khai thác thủy sản, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia, BĐBP tỉnh Quảng Ninh đóng quân cho biết, đơn vị vừa bắt giữ, xử lý 7 tàu khai thác sai quy định trên vùng biển quản lý.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia kiểm tra phương tiện khai thác thủy sản vi phạm.

Cụ thể, vào khoảng 2h ngày 19/9, Đội tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện, bắt giữ 4 phương tiện vi phạm khai thác tại vùng biển Vĩnh Thực, TP Móng Cái.

Các phương tiện vi phạm gồm: tàu QN-90345-TS do anh Phạm Tuấn Anh (SN 1999) làm thuyền trưởng; tàu QN-0447-TS do ông Lê Đồng Luyến (SN 1974) làm thuyền trưởng; tàu QN- 90186-TS do anh Bùi Huy Tuấn (SN 1982) làm thuyền trưởng; tàu QN-090323-TS do anh Phạm Trung Kiên (SN 1996) làm thuyền trưởng. Bốn thuyền trưởng đều có hộ khẩu thường trú tại thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh).

Trước đó, vào ngày 18/9, Đội tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia đã phát hiện và bắt giữ 3 phương tiện khác, gồm: tàu QN-03246-TS do anh Vũ Văn Quý (SN 1983) làm thuyền trưởng, tàu QN-3735-TS do anh Vũ Văn Hải (SN 1977) làm thuyền trưởng và tàu QN-90285-TS do anh Vũ Văn May (SN 1985) làm thuyền trưởng. Ba thuyền trưởng đều thường trú tại thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh).

Qua điều tra, các chủ phương tiện đã vi phạm các lỗi: sử dụng giã cào, lưới rê, kích điện… để đánh bắt; một số chủ phương tiện không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác, một số chủ phương tiện không có giấy phép khai thác, sai nghề đăng ký khai thác… các hành vi vi phạm trên làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản, tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái biển…

Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia đang hoàn tất hồ sơ, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Khánh Quyên

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/bat-giu-7-tau-danh-ca-khai-thac-sai-quy-dinh-146003.html