Bắt giam quái xế đòi "xử" Bộ trưởng Bộ CA

Chiều 17/4, Viện Kiểm sát nhân dân quận Ba Đình đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Hoa Văn Phương, đối tượng dọa "xử" Bộ trưởng Bộ Công an, nhận là con của một cán bộ Bộ Tư lệnh Lăng và còn xưng là cán bộ Bộ Giao thông Vận tải.

Theo đó, Hoa Văn Phương bị bắt tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào khoảng 14h30 phút chiều 13/4, tại nút giao thông Hoàng Diệu - Trần Phú, quận Ba Đình (Hà Nội), một đối tượng vi phạm giao thông, có hành vi chống người thi thành công vụ đã tự giới thiệu là cán bộ ở Bộ GTVT.

Quá trình xác minh, được biết: nam thanh niên tên thật là Hoa Văn Phương, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, tổ 2 khu 1A thị trấn Cát Bà, huyện Cát Bà (Hải Phòng). Hiện đối tượng không sống ở nơi nào cố định, cũng không khai báo tạm trú, tạm vắng.

Bên cạnh đó, đối tượng khai bố đã mất, mẹ bị bệnh tâm thần hiện đang ở Hải Phòng.

Trúc Dân

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=22&newsid=287570