Bắt giam gã chồng giết vợ rồi chạy ra đường ngồi khóc

Sau khi dùng dao giết vợ xong, người chồng liền chạy ra khỏi nhà ngồi trước cửa khóc to cho đến khi bị lực lượng chức năng đến bắt giải đi về trụ sở Công an làm việc.

Ngày 10/8, Công an TP Cần Thơ đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hồ 29 tuổi, ngụ phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, để điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó, vào chiều ngày 9/8, Cơ quan Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ đã phối hợp cùng lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai những người có liên quan để điều tra vụ chồng sát hại vợ xảy tại khu vực Yên Hạ, phường Thường Thạnh.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Theo cơ quan chức năng, Hồ và chị Lê Quế Như (28 tuổi) kết hôn vào năm 2013 và có với nhau đứa con 3 tuổi. Khi chung sống, cả 2 thường xuyên xảy ra cự cãi. Mỗi lần như vậy, chị Như thường bỏ ra ngoài. Chồng chị này được cho là thường xuyên cá độ bóng đá, đánh bài nên lâm vào cảnh nợ nần.

Đối tượng Hồ tại cơ quan điều tra.

Vào khoảng 13h ngày 9/8, bà ngoại của chị Như (ngụ địa điểm trên) nghe tiếng hai vợ chồng chị này cãi nhau ở phía sau nhà. Một lúc sau bà đi xuống thì hốt hoảng phát hiện cháu gái mình đã bị chồng đâm chết tại chỗ.

Bà Ngoại chị Như đã cầu cứu mọi người xung quanh. Còn người chồng sau khi sát hại vợ đã chạy phía trước nhà ngồi khóc nức nở.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tìm hiểu và làm rõ vụ việc.

Tuấn Mào (Tổng hợp)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hinh-su-dan-su/bat-giam-ga-chong-giet-vo-roi-ra-ngoai-duong-ngoi-khoc-nuc-no