Bắt Giám đốc BQL rừng phòng hộ Tà Thiết

TP - Chiều 15-3, nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết, Viện KSND tỉnh Bình Phước đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết (huyện Lộc Ninh) Nguyễn Quang Ngọc.

Rừng Khu di tích lịch sử Tà Thiết tiếp giáp biên giới Campuchia, đa dạng với các loại gỗ quý, được quy hoạch với diện tích 3.500 ha, do Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết làm chủ rừng.

Đầu năm 2008, Khu di tích lịch sử Bộ chỉ huy Quân sự Miền đã được Bộ tư lệnh Quân khu 7 và UBND tỉnh Bình Phước thống nhất quy hoạch tại ấp Tà Thiết, xã Lộc Thành (Lộc Ninh). Mục tiêu của dự án này là xây dựng, phát triển khu di tích lịch sử Tà Thiết thành khu bảo tồn lịch sử, văn hóa và du lịch sinh thái.

Thế nhưng, trong thời gian làm Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết, ông Nguyễn Quang Ngọc đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý khiến hàng chục héc ta rừng phòng hộ bị nhiều hộ dân xâm chiếm, chặt phá làm nương rẫy.

Ông Ngọc còn có dấu hiệu tiếp tay lâm tặc đốn hạ hàng trăm cây gỗ cổ thụ quý hiếm, gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan môi trường. Việc phá rừng làm mất rừng, xâm phạm đến di tích lịch sử đã được xếp hạng.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt ông Thái Hữu Cam, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Bù Đăng vì thiếu trách nhiệm, làm mất hàng trăm héc ta rừng tại huyện Bù Đăng.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/tin-tuc/569884/bat-giam-doc-bql-rung-phong-ho-ta-thiet-tpp.html