Bắt đối tượng tàng trữ cá thể, bộ da và đầu hổ

Sáng ngày 28/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ một đối tượng tàng trữ 1 cá thể hổ và 1 bộ da hổ tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Đây là số hàng mà Lê Văn Đức cất giữ.

Cụ thể, khoảng 14h chiều ngày 27/10, Phòng cảnh sát môi trường (PC49 - Công an Nghệ An) bắt quả tang Lê Văn Đức (26 tuổi) trú xóm 3, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang cất giấu một cá thể hổ, tiếp tục kiểm tra phát hiện thêm một bộ da hổ bị mất đầu và 1 đầu hổ.

Trọng lượng số hổ này hơn 60 kg.

Được biết, sau khi nắm bắt thông tin có một đường dây vận chuyển hổ trái phép từ Lào về Việt Nam, qua công tác nghiệp vụ, Phòng CSMT (PC49) lập chuyên án 106H để đấu tranh, triệt phá.

Sau 2 tháng mật phục, điều tra vào khoảng 14h ngày 27/10, Phòng PC49 Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra nhà bà Nguyễn Thị Quế (48 tuổi) trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đối diện với nhà Lê Văn Đức.

Từ lời khai của bà Quế thì số hổ trên do hàng xóm Lê Văn Đức nhờ gửi.

Đối tượng Đức bị bắt giữ cùng tang vật.

Cá thể hổ, bộ da hổ và đầu có trọng lượng hơn 60 kg (trong đó, bộ da hổ nặng 21 kg, cá thể hổ nặng 37 kg, đầu hổ nặng 6 kg).

Sau khi lấy lời khai của đối tượng Đức, PC49 đã giao tang vật và đối tượng này cho Công an huyện Diễn Châu mở rộng điều tra.

Bắc Vũ

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/giam-sat-phap-luat/bat-doi-tuong-tang-tru-ca-the-bo-da-va-dau-ho/130804