Bắt đối tượng người Lào cắm xe máy, đổi ma túy mang sang Việt Nam tiêu thụ

Đối tượng người Lào được một người không rõ danh tính ở tỉnh Điện Biên gọi điện thoại đặt mua ma túy và hẹn giao dịch tại khu vực cột mốc 144, nếu trót lọt thì sẽ nhận được khoảng 49 triệu đồng.

Thực hiện đợt cao điểm phòng, chống tội phạm dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ một đối tượng quốc tịch Lào về hành vi mua bán chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 4.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Lò Phăn cùng tang vật bị bắt giữ.

Theo đó, vào hồi 19h ngày 26/12, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên làm nhiệm vụ tại khu vực cột mốc 144 tuyến biên giới Việt Nam – Lào, thuộc địa phận bản Noong É, xã Mường Lói, huyện Điện Biên phát hiện một đối tượng nam giới đi bộ hướng từ biên giới Lào về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác yêu cầu dừng lại kiểm tra và phát hiện trong túi da đối tượng đeo trên người có 19 gói nilon, bên trong chứa các viên nén màu hồng, mang ký hiệu WY nghi là ma túy tổng hợp, số lượng 4.000 viên.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa đối tượng về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc tiếp tục điều tra làm rõ.

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận là Lò Phăn (SN 2006, trú tại bản Na Ún, cụm Na Son, huyện Phôn Thoong, tỉnh Luông Pha Bang, Lào).

Số ma túy trên là của Lò Phăn cắm xe máy đổi lấy ma túy mang sang Việt Nam tiêu thụ.

Trước đó Phăn được một đối tượng không rõ danh tính ở tỉnh Điện Biên gọi điện thoại đặt mua ma túy và hẹn giao dịch tại khu vực cột mốc 144, nếu trót lọt thì Phăn sẽ nhận được khoảng 49 triệu đồng.

Khi Lò Phăn mang ma túy đến địa điểm trên thì bị tổ công tác biên phòng phát hiện bắt giữ.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-nguoi-lao-cam-xe-may-doi-ma-tuy-mang-sang-viet-nam-tieu-thu-post1068142.vov