Bắt đối tượng lừa đảo người xin việc

Bằng thủ đoạn làm các giấy tiếp nhận công tác giả, các đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều người xin việc.

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Mã Thị Chung, trú tại đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội với 2 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ của cơ quan nhà nước. Mã Thị Chung quen biết với Phạm Thị Hương, trú tại tổ 14, phường Bồ Đề, quận Long Biên và nhờ Hương làm môi giới tuyển người có nhu cầu xin việc làm... Nạn nhân đầu tiên là chị Nguyễn Thị Châu, ở Thanh Hóa, tốn 75 triệu đồng nhưng khi đến nộp quyết định nhận công tác tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm thì mới biết là mình bị lừa. Chung còn lừa cả anh Tô Việt Dũng, trú tại Phủ Lý, Hà Nam xin vào làm tại Ngân hàng Chính sách xã hội (trụ sở tại quận Đống Đa) và chị Thủy (ngụ tỉnh Hưng Yên) để xin vào làm việc tại Đài Truyền hình VTC, lấy mỗi người 35 triệu đồng... Để lừa người lao động, Chung nhờ Đặng Thị Hiền, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm làm các giấy tiếp nhận công tác giả vào các cơ quan Nhà nước trên với giá 10 triệu đồng./. SGGP

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/bat-doi-tuong-lua-dao-nguoi-xin-viec/20097/117554.vov