Bắt đối tượng liên quan vụ nổ súng ở Vĩnh Long

Bị truy nã do liên quan đến một vụ nổ súng ở tỉnh Vĩnh Long, đối tượng Trần Kim Tử Long trốn nã ở tỉnh Long An nhưng bị trinh sát phát hiện bắt giữ.

Ngày 28/2, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bình Minh vừa bắt được đối tượng Trần Kim Tử Long (32 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh).

Long là đối tượng có liên quan trong vụ dùng súng gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường Thành Phước, thị xã Bình Minh và trốn nã đến nhiều tỉnh, thành như: Bình Dương, Tp.HCM, Tp.Cần Thơ và tỉnh Long An.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 28/2, lực lượng Công an thị xã Bình Minh phát hiện đối tượng Long đang lẩn trốn tại ấp 1A, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An nên phối hợp cùng Công an huyện Bến Lức tiến hành bắt giữ đối tượng. Đồng thời, di lý đối tượng Long về Công an thị xã Bình Minh xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Trần Kim Tử Long (áo thun xanh) bị bắt giữ.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, trước đó vào khoảng 18h ngày 21/5/2023, tại khóm 3, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh xảy ra vụ nổ súng bắn người làm anh L.V.P. (34 tuổi, ngụ thị xã Bình Minh) bị thương.

Ngay sau đó, lực lượng Công an thị xã Bình Minh nhanh chóng đến hiện trường tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác minh sự việc.

Qua điều tra, nguyên nhân ban đầu được xác định, Nguyễn Tú Kiệt (23 tuổi, ngụ xã Đông Thành, thị xã Bình Minh) và Nguyễn Minh An (25 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh) có mâu thuẫn cá nhân trước đó với một người tên Thương.

Đến tối 21/5/2023, Kiệt và An tụ tập ăn nhậu với Long, Trang Hoàng Trung (22 tuổi, ngụ xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn) và Đặng Hoàng Phong (17 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh). Sau đó, cả nhóm đi tìm Thương để giải quyết mâu thuẫn.

Nguyễn Minh An được xác định là đối tượng trực tiếp cầm súng bắn.

Tuy chưa xác định được Thương, nhưng vừa tới nơi thì An đã cầm súng bắn 1 phát vào người anh P. và 2 phát vào một quán cà phê làm nhiều người tháo chạy tán loạn. Chưa dừng lại, Phong còn dùng dao chém bể kính cửa sổ nhà một hộ dân gần đó.

Lực lượng công an đã thu giữ 1 khẩu súng (súng giả), đầu đạn, 4 cây dao tự chế, 4 xe mô tô cùng một số tang vật khác.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã mời những người trong vụ nổ súng nêu trên lên cơ quan làm việc. Riêng đối tượng Long đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Trọng Nghĩa

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-doi-tuong-lien-quan-vu-no-sung-o-vinh-long-a651729.html