Bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản

Chiều 28/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết, đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Công Thái (sinh năm 1988, trú quận Long Biên, thành phố Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Công Thái tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Từ cuối tháng 1 đến ngày 27/2/2024, đối tượng này đã thực hiện 22 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện Khoái Châu, Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, ngày 27/2, Công an huyện Khoái Châu nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị kẻ gian đập cửa kính ô tô lấy trộm tài sản khi đỗ xe ven đường, tại địa phận các xã Tân Dân, Đồng Tiến thuộc huyện Khoái Châu. Tiến hành điều tra, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 27/2, lực lượng Công an huyện Khoái Châu đã bắt giữ Nguyễn Công Thái (là đối tượng gây ra các vụ trộm cắp trên) khi đang lẩn trốn tại Khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Tại cơ quan điều tra, Thái khai nhận, do thiếu tiền tiêu nên đã nảy sinh ý định đi các nơi, tìm kiếm xe ô tô đắt tiền đỗ ven đường, đập cửa kính để trộm cắp tài sản có giá trị.

Công an huyện Khoái Châu đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

Quang Nhiều (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-gay-ra-hang-loat-vu-trom-cap-tai-san-20240228171109261.htm