Bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ phá cửa kính ô tô đỗ ven đường

Thái khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi các nơi, tìm kiếm xe ô tô đắt tiền đỗ ven đường, đập cửa kính để trộm cắp tài sản trong xe.

Ngày 28/2, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Công Thái (sinh năm 1988, trú tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên nhận được đơn trình báo của anh Phạm Ngọc T. ( sinh năm 1979, trú tại xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu) về việc rạng sáng 26/2, anh T. để chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Lancruiser màu trắng ở ven đường thuộc địa phận thôn Thọ Bình, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu thì bị kẻ gian đập cửa kính trộm cắp 2 chiếc ví da bên trong có 1 chiếc nhẫn vàng loại 2 chỉ, khoảng 2.000.000 đồng tiền mặt cùng 1 con dấu của công ty.

Cùng ngày, Anh Tạ Đình C. (sinh năm 1986, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu) có đơn trình báo gửi Công an huyện Khoái Châu về việc rạng sáng 26/2, anh C. để chiếc xe ô tô nhãn hiệu BeiJing X7 màu trắng ở gần nhà thì bị kẻ gian đập cửa kính, lấy trộm 1 ví da bên trong có 9.500.000 đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ có liên quan. Anh C. đi tìm kiếm xung quanh thì phát hiện kẻ gian đã lấy tiền sau đó bỏ lại chiếc ví da và giấy tờ ở ven đường.

Ngay sau khi nhận được trình báo, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Khoái Châu tiến hành khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác minh, làm rõ đối tượng.

Đến khoảng 17h30 ngày 27/2 cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu đã xác định Nguyễn Công Thái là đối tượng thực hiện cả 2 vụ trộm cắp tài sản của anh T. và anh C. Cơ quan điều tra đã tổ chức bắt giữ Thái khi đối tượng đang lẩn trốn tại Khu công nghiệp Tiên Sơn thuộc địa phận huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Tại cơ quan điều tra, Thái khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi các nơi, tìm kiếm xe ô tô đắt tiền đỗ ven đường, đập cửa kính để trộm cắp tài sản có giá trị bên trong xe. Bước đầu cơ quan điều tra xác định, lợi dụng thời điểm vắng người qua lại, đối tượng đã sử dụng tô vit để cậy, phá cửa kính xe sau đó trộm cắp tài sản.

Từ khoảng cuối tháng 1/2024 đến ngày 27/2/2024, với thủ đoạn tương tự, đối tượng đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Khoái Châu và 18 vụ trộm cắp tài sản tại các huyện Văn Giang, Văn Lâm, Mỹ Hào và Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

T.M

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-doi-tuong-gay-ra-hang-loat-vu-pha-cua-kinh-o-to-do-ven-duong-a651817.html