Bắt đối tượng có hành vi bảo kê, cưỡng đoạt tài sản

Sáng 15-11, Công an quận Liên Chiểu cho biết, vừa triệt phá giai đoạn 1 chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Phương (SN 2000, tên thường gọi 'Phương bà Láng', trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi 'bảo kê', cưỡng đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng đầu năm 2023, trên tuyến đường Hoàng Thị Loan nổi lên tình trạng một số quán bị các nhóm đối tượng khác nhau đến đe dọa, ép nhận “bảo kê” nếu muốn yên ổn làm ăn.

Nhiều chủ quán ban đầu không muốn giao du và cũng không muốn mất tiền nên bất hợp tác. Tuy nhiên, chỉ sau ít ngày, các đối tượng này đến quán đe dọa, tạo cớ quậy phá, đánh nhau làm cho khách không dám đến ăn uống tại các quán này nữa.

Ngoài việc “đánh bài ngửa”, các đối tượng còn gặp riêng chủ quán để “nói chuyện”. Do đa phần đối tượng đến quán đặt vấn đề “bảo kê” đều có tiền án, tiền sự, thậm chí nhiều tiền án tiền sự về các hành vi cố ý gây thương tích. Hơn nữa, các đối tượng là người địa phương trong khi chủ quán là người nơi khác đến, lại bỏ ra số vốn rất lớn để đầu tư vào quán nên họ buộc phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”, để yên ổn làm ăn nên chấp nhận “đóng họ” chứ không dám hé nửa lời...

Chuyện tưởng như được giữ bí mật tuyệt đối, thế nhưng, qua công tác trinh sát, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Liên Chiểu nắm bắt được thông tin, nhận thấy tình hình phức tạp nên báo cáo lãnh đạo Công an quận cho xác lập chuyên án để đấu tranh.

Quá trình đấu tranh chuyên án diễn ra theo đúng như kế hoạch thì đến ngày 6-4, một đối tượng khác cũng hành nghề “bảo kê” là Hồ Minh Anh Quý (thường gọi Quý “bôn”, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố bắt giữ.

Ngay lập tức, số đối tượng trong chuyên án ngừng hoạt động để theo dõi động tĩnh của lực lượng công an. Các đối tượng tìm lý do để vắng mặt tại địa phương và hợp thức hóa các “khoản thu” của mình. Sau thời gian nghe ngóng, thấy tình hình có vẻ tạm lắng nên số đối tượng này bắt đầu hoạt động trở lại.

Quá trình đấu tranh chuyên án gặp nhiều khó khăn, thậm chí có nhiều thời điểm rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, với sự động viên, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an quận Liên Chiểu, lực lượng trinh sát hình sự ngày đêm bám địa bàn, đối tượng, kiên nhẫn thu thập, xác minh từng manh mối dù là nhỏ nhất.

Đến khi ngày 14-11, đối tượng chính trong chuyên án là Nguyễn Ngọc Phương bị lực lượng trinh sát hình sự bắt gọn.

Tại cơ quan công an, bước đầu Phương khai, do không có nghề nghiệp nhưng muốn có tiền tiêu xài như các “đàn anh, đàn chị giang hồ mạng” thường rêu rao trên facebook nên rủ thêm một số đối tượng cộm cán khác hợp tác “làm ăn”.

Đối tượng cho rằng, bản thân có quá khứ bất hảo, trên người lại có nhiều hình xăm, cộng với bản tính hung hãn nên dễ dàng hành nghề.

Thống kê sơ bộ từ “sổ thu chi”, từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, nhóm Phương đã nhận tại một quán nhậu tổng cộng 9 lần với số tiền 34 triệu đồng.

Hiện Công an quận Liên Chiểu đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, xử lý triệt để số đối tượng còn lại.

L.H

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5432/202311/bat-doi-tuong-co-hanh-vi-bao-ke-cuong-doat-tai-san-3959697/