Bắt con trai, ép mẹ trả tiền chuộc

Sau khi bắt cóc nạn nhân đưa về nhà giam giữ rồi ép phải viết giấy nhận là trộm cắp tài sản, đối tượng đã gọi điện thoại cho mẹ nạn nhân bắt mang tiền đến chuộc...

Ngày 26/8, tin từ công an thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh được biết, cơ quan này đang tiến hành truy bắt đối tượng bắt cóc nạn nhân ép người nhà phải chuộc bằng tiền.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào hồi 23h ngày 22/8/2014, tại phường Phương Đông (TP Uống Bí, tỉnh Quảng Ninh), anh Đinh Văn Hoàng (SN 1994) bị đối tượng Trần Ngọc Phương (SN 1989, ở phường Phương Đông) khống chế, đưa về giữ tại nhà của mình rồi ép anh Hoàng viết giấy nhận là đã trộm cắp tài sản của Phương. Đến 06h sáng 23/8, Phương gọi điện thoại yêu cầu bà Bùi Thị Lý (mẹ anh Hoàng) mang 40 triệu đồng đến khu vực gần Công ty Hóa chất mỏ (xã Hồng Thái Tây, huyện Đông Triều) để chuộc Hoàng về. Sau khi nhận được tin thông báo, Công an TP Uông Bí đã tổ chức lực lượng, triển khai phương án giải cứu thành công, an toàn cho anh Hoàng; tuy nhiên, đối tượng Phương đã bỏ trốn.
Công an địa phương đang tổ chức truy bắt đối tượng gây án.

Nhật Lâm

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/vn/phap-luat/tin-tuc/22_2865473/bat-con-trai-ep-me-tra-tien-chuoc.html