Bắt Chủ tịch doanh nghiệp đăng kiểm nhận hối lộ

Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đăng kiểm Bách Việt về tội 'Nhận hối lộ', quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Chủ tịch HĐTV doanh nghiệp đăng kiểm nhận nhiều tỷ đồng

Bị can Ngô Thị Thu Hằng được xác định là chủ mưu trong vụ án, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 78-02D (địa chỉ tại km 48 +450, Quốc lộ 25, thôn Tân An, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên).

Kết quả điều tra xác định: Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 10/10/2022, Ngô Thị Thu Hằng đã tổ chức cho lãnh đạo, tổ đăng kiểm, nhân viên nghiệp vụ và bộ phận kế toán Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 78-02D lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao nhận tiền từ các chủ xe cơ giới với tổng số tiền nhiều tỷ đồng để thực hiện không đúng quy trình kiểm định.

Ngô Thị Thu Hằng được xác định là người hưởng lợi nhiều nhất từ số tiền nhận hối lộ và là bị can chủ mưu trong vụ án, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng này.

Trước đó, ngày 16/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt các quyết định khởi tố đối với 4 bị can về tội “nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 78-02D thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn đăng kiểm Bách Việt.

Các bị can bị khởi tố gồm: Phan Trung Hiếu (sinh năm 1976, hộ khẩu trú tại tỉnh Thái Bình) - Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn đăng kiểm Bách Việt) và lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 78-02D: Phạm Xuân Hưng (sinh năm 1991, thường trú tại Phú Yên, Giám đốc Trung tâm), Võ Quốc Nhiên (sinh năm 1995, thường trú tại Phú Yên, đăng kiểm viên), Nguyễn Thị Phấn (sinh năm 1986, thường trú tại Phú Yên, thủ quỹ Trung tâm).

Tổ đăng kiểm đã thống nhất với Ngô Thị Thu Hằng, Phan Đình Thám, Phan Trung Hiếu (là lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn đăng kiểm Bách Việt): đối với những xe không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật về đèn chiếu sáng, phanh, lốp, khí thải, cơi nới thêm thành thùng… khi đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 78-02D để đăng kiểm, nhân viên sẽ đề nghị chủ phương tiện đưa tiền.

Với mức tiền từ 100.000 đồng đến 400.000 đồng, đăng kiểm viên sẽ bỏ qua các lỗi liên quan đến đèn, lốp và khí thải.

Đối với lỗi cơi nới thêm thùng xe, chủ phương tiện đưa 1 triệu đến 3 triệu đồng sẽ được bỏ qua và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện xe cơ giới kiểm định đảm bảo tiêu chuẩn.

Số tiền thu lợi bất chính được thống nhất ăn chia theo tỷ lệ: tổ đăng kiểm được hưởng 20% trong giai đoạn từ tháng 10/2020 đến tháng 4/2021 và 17% trong giai đoạn từ tháng 5/2021 đến tháng 10/2022. Nhân viên nghiệp vụ và bộ phận kế toán được hưởng 5%. Nhân viên dán tem được hưởng 3%. Số tiền còn lại là của lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn đăng kiểm Bách Việt.

Sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm để lại hậu quả vô cùng lớn

Liên quan đến vụ án đăng kiểm, chiều 10/5, Ban Nội chính Trung ương đã thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).

Tại cuộc họp, trả lời câu hỏi của báo chí về việc phân hóa đối tượng trong xử lý sai phạm xảy ra trong lĩnh vực đăng kiểm, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết, sai phạm trong lĩnh vực này liên quan trực tiếp đến Cục Đăng kiểm Việt Nam là sai phạm có tổ chức, kéo dài nhiều năm, liên quan đến nhiều người, nhiều cấp độ khác nhau, giá trị tiêu cực tính bằng tiền không lớn nhưng hậu quả để lại cho xã hội vô cùng lớn.

“Một năm tai nạn giao thông làm mất đi từ 8 đến 10 nghìn người, trong đó có lỗi của đăng kiểm. Một mạng người chết đã là đặc biệt nghiêm trọng rồi, trong khi có nhiều người chết.

Vấn đề là xử lý thế nào để không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường trong lưu thông phát triển kinh tế xã hội, không ảnh hưởng đến người dân.

Chính vì vậy, Ban Chỉ đạo đã giao các cơ quan chức năng ngồi bàn bạc với nhau để có giải pháp xử lý phù hợp nhất”, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Yên nêu rõ: Ban Chỉ đạo đã thống nhất phân hóa, phân loại đối tượng để xử lý. Trong đó, nguyên tắc là có tội phải xử lý, sai tới đâu xử lý tới đó. Người cần xử lý hình sự sẽ xử lý hình sự, người không cần thiết xử lý hình sự thì phân hóa xử lý bằng cách khác./.

Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/bat-chu-tich-doanh-nghiep-dang-kiem-nhan-hoi-lo-153598.html