Bắt chủ công ty tổ chức khai thác khoáng sản trái phép trong nhiều năm

Công ty Thạch Phú Hưng (Thừa Thiên Huế) nhiều năm khai thác khoáng sản trái phép, vượt thời gian cho phép đã gây thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng đến tình hình ANTT, tác động xấu đến cuộc sống, tài sản của người dân…

Ngày 1/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Quốc Trung (SN 1978, ngụ xã Hương Xuân, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành vi “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và các lực lượng chức năng khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Quốc Trung.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và các lực lượng chức năng khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Quốc Trung.

Công ty TNHH Thạch Phú Hưng (trụ sở tại huyện Nam Đông) do Đặng Quốc Trung làm giám đốc, được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 1178/QĐ-UBND vào ngày 17/5/2008, về việc cho phép khai thác khoáng sản đá sử dụng làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá thôn Bá Tang (xã Hương Hữu, huyện Nam Đông).

Theo điều tra, Công ty này vừa khai thác đá tại vị trí trên lại vừa tổ chức khai thác đá trái phép tại khe Xoài và khe A Ro (thôn Bá Tang, xã Hương Hữu). Doanh nghiệp đầu tư xây dựng hệ thống điện, kéo từ khu vực nhà xưởng ở thôn Bá Tang lên khu vực khe Xoài, Khe A Ro để lập bãi tập kết đá, mua và thuê đất rừng sản xuất của các hộ dân, mở đường rồi cho người và phương tiện đến thăm dò, khai thác đá tảng nguyên khối đưa về xưởng để cưa xẻ, chế biến.

Từ năm 2011, dù đã hết thời hạn khai thác theo giấy phép nhưng Công ty Thạch Phú Hưng vẫn tổ chức thăm dò, khai thác khoáng sản tại khe A Ro và Khe Xoài. Hậu quả đã đã tạo ra các hố sâu, gây sạt lở nương rẫy của các hộ dân, gây tác động xấu, làm thay đổi dòng chảy tự nhiên của khe A Ro, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, gây bức xúc trong nhân dân.

Người dân thôn 3, thôn 4 của xã Hương Hữu nhiều năm liền phản ánh, kiến nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý đối với Công ty Thạch Phú Hưng; yêu cầu trả lại đất để người dân sản xuất. Tuy nhiên, sự việc vẫn chưa được xử lý triệt để.

Người dân vẫn phải sống chung với nguồn nước bẩn, nguồn nước chính dẫn về thôn bản để bà con sinh hoạt cũng bị cạn kiệt.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và các lực lượng chức năng khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Đặng Quốc Trung - chủ Công ty TNHH Thạch Phú Hưng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và các lực lượng chức năng khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Đặng Quốc Trung - chủ Công ty TNHH Thạch Phú Hưng.

Trước thực trạng nhức nhối trên và sự vi phạm nghiêm trọng của doanh nghiệp khai thác khoáng sản, nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân, đảm bảo tình hình ANTT tại địa phương, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế xác minh, điều tra, xử lý.

Qua điều tra, ngày 14/4/2022, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh cùng Công an huyện Nam Đông, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh và các đơn vị liên quan bắt quả tang 1 phương tiện không có nhãn hiệu, biển số của Công ty TNHH Thạch Phú Hưng chở 2 tảng đá nguyên khối khoảng 3m3. Công an lập biên bản, niêm phong 1 xe đào, 1 xe cẩu và các hồ sơ, tài liệu của Công ty Thạch Phú Hưng.

Công an xác định, tổng khối lượng khoáng sản là đá gabro ở khe A Ro và khe Xoài bị Công ty Thạch Phú Hưng thăm dò, khai thác trái phép gần 644m3, trị giá hơn 500 triệu đồng.

Quá trình điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, đến ngày 2/6/2023, Cơ quan CSĐT (Phòng An ninh kinh tế) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố vụ án và đến ngày 31/7/2023, ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Quốc Trung về hành vi “Tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”; tiếp tục mở rộng điều tra.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/bat-chu-cong-ty-nhieu-nam-to-chuc-khai-thac-khoang-san-trai-phep_150613.html