Bất chấp tàu chở dầu Nga chịu trừng phạt, Trung Quốc vẫn có hành động này; Ấn Độ tích cực mua hàng Mỹ

Ngày 26/3, hãng tin Reuters đưa tin, Trung Quốc đã cho tất cả 7 tàu chở dầu của Nga, vốn đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ, cập cảng. Tàu chở dầu thứ 7 đã đến cảng Thiên Tân của quốc gia Đông Bắc Á trong tối 26/3.

Trung Quốc cho tất cả các tàu chở dầu của Nga đang chịu lệnh trừng phạt cập cảng. Hình ảnh một tàu chở dầu neo tại cảng Kozmino, vịnh Nakhodka, gần thành phố Nakhodka, Nga. (Nguồn: Reuters)

Như vậy, lượng dầu nhập khẩu từ Nga trong tháng 3 của Trung Quốc bằng đường biển đã đạt mức kỷ lục.

Bloomberg cho hay, các nhà máy lọc dầu của Bắc Kinh đã bắt đầu thu mua các lô hàng dầu Moscow bị mắc kẹt ngoài khơi Ấn Độ do lệnh cấm của Mỹ. Trong tháng 3, nhập khẩu dầu thô của xứ sở bạch dương vào nền kinh tế số 2 thế giới sẽ đạt trung bình 1,7 triệu thùng mỗi ngày.

Ấn Độ và Trung Quốc là những khách hàng mua dầu thô lớn nhất của Nga kể từ khi nước này chuyển hướng xuất khẩu dầu từ châu Âu về các nước châu Á.

Tuy nhiên, khác với Bắc Kinh, New Delhi đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung dầu thô, khi Washington tăng trừng phạt Moscow.

Tháng 4 tới, 6 tàu chở khoảng 7,6 triệu thùng dầu thô Mỹ sẽ tới Ấn Độ. Theo dữ liệu theo dõi tàu thuyền của Kpler, đây là lượng dầu từ nền kinh tế số 1 thế giới được quốc gia Nam Á này mua nhiều nhất trong hơn một năm qua.

Các con tàu này sẽ cập cảng phía Tây Ấn Độ, chở dầu cho các công ty như hãng năng lượng Reliance Industries, Vitol và Equinor.

(theo Reuters, Bloomberg)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bat-chap-tau-cho-dau-nga-chiu-trung-phat-trung-quoc-van-co-hanh-dong-nay-an-do-tich-cuc-mua-hang-my-265617.html