Bất chấp sức ép, Ấn Độ tăng cường đầu tư vào ngành dược phẩm tại Nga

Các doanh nghiệp dược phẩm Ấn Độ ngày càng xuất hiện nhiều trên thị trường Nga.

Satya Karm Punia, Chủ tịch Tập đoàn Rus Biopharm có trụ sở tại Moscow, cho biết các công ty dược phẩm Ấn Độ ngày càng tăng cường hiện diện tại Nga bất chấp các lệnh trừng phạt từ phương Tây.

Ấn Độ đã trở thành nhà cung cấp dược phẩm lớn nhất của Nga vào năm ngoái, lấp đầy khoảng trống mà các công ty phương Tây rời khỏi thị trường nước này để lại.

Satya Karm Punia, Chủ tịch Tập đoàn Rus Biopharm có trụ sở tại Moscow. Ảnh: RT

Punia cho biết: “Do mối quan hệ giữa hai nước, tôi cho rằng các công ty dược phẩm Ấn Độ đang ngày càng đóng vai trò quan trọng tại Nga”.

Ông cho biết trong hai năm qua, kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát và áp lực của các biện pháp trừng phạt ngày càng tăng đối với doanh nghiệp, Ấn Độ đã bắt đầu cung cấp cho Nga một loạt nguyên liệu thô dùng để sản xuất thuốc, thay thế cho vai trò của các nhà cung cấp thuốc phương Tây trước đây.

Vị chủ tịch này nhận định Nga sẽ nhận được những lợi ích về giá đối với các loại thuốc được sản xuất trong nước nếu nhập khẩu nguyên liệu thô từ Ấn Độ.

“Người dân sẽ tiếp cận được với nhiều loại thuốc do giá rẻ hơn. Đó là một lợi ích lớn” – ông cho biết.

Ngược lại, Ấn Độ cũng sẽ nhận được nhiều nguồn lợi lớn khi ngày càng thâm nhập sâu vào thị trường Nga. Theo ông Punia, khoảng 15-20 công ty dược phẩm Ấn Độ đã làm việc tại Nga.

Gần đây, Ấn Độ đã thay thế Đức trở thành nhà cung cấp thuốc hàng đầu cho Nga. Các nhà sản xuất Ấn Độ đã tăng tỷ lệ xuất khẩu thuốc sang Nga thêm 3% vào năm ngoái, với 294 triệu gói thuốc. Đức là nhà cung cấp thuốc hàng đầu của Nga vào năm 2021 và 2022 – RBK đưa tin vào đầu tuần này, trích dẫn dữ liệu do công ty tư vấn RNC Pharma tổng hợp.

Dữ liệu cho thấy phòng thí nghiệm Oxford tại Mumbai là một trong những nhà cung cấp thuốc hàng đầu cho Nga vào năm ngoái, thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng này tăng 67% lên 4,8 triệu gói.

Nhiều công ty dược phẩm phương Tây đã chấm dứt hoạt động tại Nga do xung đột Ukraine, trong đó phải kể đến một số nhà sản xuất dược phẩm lớn trên toàn cầu là Eli Lilly, Bayern, Pfizer, MSD và Novartis.

“Việc chăm sóc sức khỏe không nằm trong danh mục lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, có thể các hãng dược phẩm này đang chịu áp lực phải ngừng đầu tư vào Nga cũng như ngừng cung cấp các loại thuốc quan trọng” – Punia cho biết.

Ông khẳng định điều này là sai về mặt đạo đức và những công ty này đang đánh mất một thị trường quan trọng, gây ảnh hưởng đến tương lai của chính mình.

Tùng Lâm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/bat-chap-suc-ep-an-do-tang-cuong-dau-tu-vao-nganh-duoc-pham-tai-nga.html