Bất cập về hạ tầng giao thông ở Đông Hà, Quảng Trị

Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị được thành lập đã gần 8 năm nhưng cơ sở hạ tầng nơi đây vẫn còn dang dở với rất nhiều bất cập.

Tuyến đường Trường Chinh nối với đường Lê Lợi, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị được phê duyệt đầu tư năm 2007. Tuy nhiên, hiện đã qua hơn 10 năm nhưng tuyến đường vẫn giữ nguyên hiện trạng. Mới đây nhất, cũng tại tuyến đường này đã xảy ra cái chết thương tâm của một em học sinh lớp 10.

Theo chính quyền địa phương, tuyến đường Trường Chinh nối với Lê Lợi có 26 hộ dân nằm trong diện giải tỏa mặt bằng nhưng đến nay mới đi 22 hộ, còn 4 hộ chưa đồng ý theo giá đền bù.

Ông Nguyễn Chơn Thử, Chủ tịch UBND phường Đông Lễ, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị nói: "Chính quyền địa phương mong muốn các cấp lãnh đạo tỉnh, thành phố sớm triển khai dự án đường Trường Chinh để nhân dân đi lại thuận tiện".

Hiện tuyến đường Trường Chinh nối với đường Lê Lợi còn khoảng 200m sẽ hoàn tất. Tỉnh Quảng Trị cũng đã phê duyệt gần 5 tỷ đồng để xây dựng tuyến đường nhưng do vướng mắc từ các cơ quan chức năng nên đến thời điểm này con đường vẫn là một mặt bằng xuống cấp.

Ban Thời sự

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/bat-cap-ve-ha-tang-giao-thong-o-dong-ha-quang-tri-20171024144930638.htm