Bắt băng trộm nguy hiểm, thu 1 súng K54

Ngày 5/7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị này vừa triệt phá một băng nhóm trộm cắp tài sản chuyên nghiệp, bắt 3 đối tượng, thu 1 khẩu súng K54 cùng nhiều tang vật khác.

Qua công tác nắm địa bàn, Đội 2 - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH phát hiện một ổ nhóm tội phạm chuyên nghiệp vừa mới hình thành. Hai đối tượng chủ chốt gồm: Bùi Ngọc Hải, 35 tuổi (kẻ từng có 3 tiền án về tội cướp và trộm cắp tài sản), ở số 2/5A đường An Đà, quận Ngô Quyền và em trai là Bùi Ngọc Hà, 32 tuổi (tên này có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy), ở số 26/17 đường Đình Đông, quận Lê Chân, Hải Phòng. Theo nguồn tin trinh sát, bọn này còn có cả súng ngắn quân dụng.

Khẩu súng bị Công an thu giữ.

Thực hiện kế hoạch phá án, hồi 16h00 ngày 3/7/2014, tại trước cửa căn hộ của anh Nguyễn Hồng Hải, 22 tuổi, ở tổ 14, cụm 3, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, lực lượng Công an bắt quả tang Bùi Ngọc Hải và Bùi Ngọc Hà vừa phá khóa, đột nhập trộm cắp chiếc xe máy Exciter BKS 15E1-01.962.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Ngọc Hải, Ban chuyên án còn thu giữ 1 khẩu súng K54, số hiệu HA 1849A1949 cùng 1 viên đạn; bình xịt hơi cay; 2 kiếm dài; hàng chục phương tiện gây án. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Ngọc Hà, Ban chuyên án thu giữ được 1 tivi Samsung và 1 biển kiểm soát 16R2-1296.

Hà khai chiếc tivi là tang vật vừa trộm cắp hôm 3/7 tại ngõ Phù Đổng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng và biển kiểm soát là của xe Nouvo giấu tại nhà Hải. Tập trung đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã gây ra nhiều vụ đột nhập và trộm cắp xe máy trên các tuyến đường thành phố. Qua đấu tranh quyết liệt, chiều 4/7, đồng bọn của anh em Hải và Hà là Phạm Huy Hoàng, 24 tuổi, ở số 4/A11 đường An Đà, quận Ngô Quyền, đã ra đầu thú.

Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng. Ai là nạn nhân của các vụ trộm cắp tài sản có phương thức thủ đoạn tương tự, cần đến Đội 2 - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hải Phòng (số 4 Lê Đại Hành, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) trình báo và tố giác tội phạm, hoặc điện thoại theo số: 0313895723

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/toiphama-z/2014/7/236701.cand