Bắt bạn quỳ xuống liếm chân: Lời khai chuyện đồng tính

Vụ việc một nữ sinh bị đánh hội đồng, bắt quỳ gối liếm chân xảy ra tại TP. HCM tiếp tục có những diễn biến mới

Chiều 30/10, trao đổi với Đất Việt, bà Lê Thị Oanh - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nhà Bè cho biết, đã nhận được thông tin vụ việc.

Bà Oanh thông tin thêm, sau cuộc họp giao ban ngày 31/10 thì thông tin đã được đính chính lại. Những người xuất hiện trong clip không phải học sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, mà học ở trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh.

Vụ việc xảy ra ngày 28/8 ở tiệm Trang Nhi, đối diện với trường Nguyễn Bỉnh Khiêm đến ngày 28/10 thì tung clip lên trên mạng.

Nữ sinh bị đánh hội đồng, bắt quỳ gối liếm chân, ảnh cắt từ clip

Nữ sinh bị đánh hội đồng, bắt quỳ gối liếm chân, ảnh cắt từ clip

''Chiều 31/10 UBND huyện cũng họp để nói về vụ việc đáng tiếc này. Bên công an huyện Nhà Bè đang thụ lý giải quyết. Chừng nào có thông tin chính thức thì chúng tôi sẽ báo với ngành dọc là Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM.

Tuy chưa có kết quả điều tra nhưng sau sự việc này, Phòng cũng sẽ trao đổi với hiệu trưởng của các trường để rút kinh nghiệm, đôn đốc, nhắc nhở các em học sinh không nên quá lạm dụng facebook, không tham gia băng nhóm. Tránh gặp phải những chuyện tương tự. Trước tiên sẽ khiến các em tổn hại về thể xác tinh thần. Thứ hai sẽ ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường.

Thông tin những học sinh xuất hiện trong clip học tại trường Nguyễn Bỉnh Khiêm đã ảnh hưởng rất nhiều tới nhà trường. Hiệu trưởng, thầy cô và các em học sinh rất buồn. Trong khi đó, vụ việc không liên quan gì tới trường Nguyễn Bỉnh Khiêm cả...'' bà Oanh chia sẻ.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên, một đại diện Phòng Công tác - Học sinh của trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh (Q.7 TP.HCM) khẳng định rằng, đã xem clip nhiều lần nhưng không có em học sinh nào của trường xuất hiện trong clip cả.

Đã tìm được kẻ chủ mưu, ghen tuông đồng tính

Trao đổi với báo chí, Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM cho biết, đã tìm được TNHY (tự Nhí Tino, 16 tuổi, ngụ phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, hiện đang sống lang thang).

Nhí Tino được xác định là người cầm đầu, tổ chức hành hung một số nữ sinh một cách dã man, trong đó có nữ sinh VNTU (15 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè), khi những người khác thì quay clip tung lên mạng ngày 28/10.

Ngoài TNHY còn có ĐTTH (15 tuổi, ngụ Q.7) cũng là chủ mưu của vụ việc xảy ra hôm 28/8.

Y. và H. tại cơ quan công an. Ảnh: TTO

Tại cơ quan điều tra, Y. và H. khai nhận, nguyên nhân dẫn đến việc hành hạ U. do ghen tuông đồng tính. Cụ thể vì U. khen bạn đồng tính của H. "có nụ cười đẹp" nên đã gọi cho Y. đánh dằn mặt U.

Ngày 28/10, Y. và H. cùng 12 thiếu niên khác gọi U. ra một quán trà sữa "nói chuyện". Lúc sau, nhóm này tiếp tục ép U. tới đoạn đường vắng thuộc khu dân cư Phú Xuân (xã Phú Xuân, Nhà Bè) rồi thay nhau hành hạ.

Đáng chú ý, trong nhóm thiếu niên tham gia hành hạ U. đa phần bỏ học, sống lang thang.

Trong khi đó, nạn nhân VNTU kể lại, U. bị đối tượng Nhí Tinô gọi lại, hỏi qua loa mấy câu rồi xông vào đánh. Có hai người đánh chính là Nhí Tinô và một người tên Thảo Nhi.

Hình ảnh của em U. sau khi bị đánh 1 tuần

"Họ đá, đấm, giật tóc kéo lê, giẫm lên mặt, dùng đầu gối đánh vào mặt và bắt em quỳ xuống liếm chân", U. nghẹn ngào.

Hai đối tượng đánh U. trong hơn 15 phút, những người còn lại đứng cổ vũ và cầm điện thoại quay phim, chụp hình.

Đánh xong, đối tượng Nhí Tinô kéo U. qua một góc khác, dùng hai điếu thuốc lá đã được châm sẵn rồi châm vào hai bàn tay. Đến khi hai điếu thuốc tàn mới chịu buông bỏ.

Như đã thông tin trước đó, ngày 28/10, một clip kéo dài khoảng 2,5 phút xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai cô gái trẻ hành hạ dã man một bạn gái khiến nhiều người phẫn nộ.

Theo đoạn clip ghi lại, hai cô gái thay nhau chửi bởi đánh đập liên tục vào mặt đối phương. Hai cô gái này không chỉ tát mà còn dùng đầu gối lên thẳng vào mặt bạn gái rồi nắm tóc kéo lê đối phương giữa đường...

Cuối cùng, một cô gái trong nhóm chìa chân bắt nạn nhân liếm thì mới chịu dừng lại. Không còn lựa chọn nào khác, cô gái trẻ lặng lẽ cúi đầu xuống chân của người vừa hành hạ mình.

Dương Châu

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/bat-ban-quy-xuong-liem-chan-loi-khai-chuyen-dong-tinh-3322054/