Bắt 2 đối tượng truy nã toàn quốc

(ANTĐ) - Trong vòng 12 giờ đồng hồ kể từ lúc 1h ngày 26-7 đến 13h cùng ngày, CAP Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã toàn quốc về hành vi gây rối TTCC. Đó là các tên Phạm Quang Hưng (SN 1976) và Phạm Đình Long (SN 1982) là anh em ruột, cùng trú ở 26A Lý Thường Kiệt, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương.

Trước đó, ngày 25-7, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Thượng úy Tô Dũng, CSKV phường Hàng Buồm nhận được thông tin phản ánh của nhân dân về một đối tượng đang tạm trú tại một khách sạn trên phố Mã Mây có biểu hiện nghi vấn của tội phạm trốn truy nã. Theo chỉ đạo của chỉ huy CAP Hàng Buồm, CSKV Tô Dũng cùng Thượng sỹ Thái Văn Thắng, CSHS CAP Hàng Buồm đã khẩn trương xác minh thông tin trên. Qua xác minh, Thượng úy Tô Dũng và Thượng sỹ Thái Văn Thắng xác định đối tượng nghi vấn trên dùng bằng lái xe mang tên Phạm Quang Hưng (SN 1976), trú ở 26A Lý Thường Kiệt, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương để đăng ký tạm trú thuê phòng ở khách sạn trên phố Mã Mây. Đối tượng Long và Hưng Tiếp tục xác minh tại nơi cư trú của Phạm Quang Hưng, CAP Hàng Buồm được CATP Hải Dương cho biết Hưng là một đối tượng trong băng nhóm sử dụng vũ khí (súng bắn đạn hoa cải) để thanh toán lẫn nhau, đang bị CATP Hải Dương ra lệnh truy nã toàn quốc về hành vi gây rối TTCC. Cùng tham gia băng nhóm này còn có Phạm Đình Long (SN 1982, em ruột của Hưng), trú ở cùng địa chỉ với Hưng, hiện cũng đang bị CATP Hải Dương truy nã toàn quốc về hành vi gây rối TTCC. Ngay sau khi có kết quả xác minh, CAP Hàng Buồm đã phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hoàn Kiếm tổ chức bắt giữ đối tượng Hưng đang trú tại khách sạn ở phố Mã Mây. Tại trụ sở CAP Hàng Buồm, đối tượng Hưng buộc phải khai tên thật là Phạm Đình Long đã sử dụng bằng lái xe của anh trai là Phạm Quang Hưng để thuê phòng nghỉ trong khách sạn. Phạm Đình Long cũng thú nhận đang bị CATP Hải Dương truy nã toàn quốc về hành vi gây rối TTCC. Trên cơ sở thông tin tố giác của nhân dân về đối tượng Long trong thời gian tạm trú tại khách sạn ở phố Mã Mây, thỉnh thoảng có một đối tượng (có đặc điểm giống với đối tượng Phạm Quang Hưng - anh trai Long) đi bộ tới gặp… CAP Hàng Buồm nhận định khả năng đối tượng Hưng đang ẩn náu tại khu vực xung quanh, đã huy động toàn bộ lực lượng CAP tập trung xác minh. Tích cực rà soát, các chiến sỹ CAP Hàng Buồm đã xác định Phạm Quang Hưng đang tạm trú tại một khách sạn ở phố Hàng Mành thuộc phường Hàng Gai. Tuy nhiên, khi lực lượng CAP Hàng Buồm tới khách sạn trên, Hưng đã ra khỏi khách sạn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CAP Hàng Buồm được biết Phạm Quang Hưng đang có mặt tại một quán cơm niêu trên phố Phạm Ngọc Thạch ở quận Đống Đa. Lập tức CAP Hàng Buồm triển khai lực lượng tới địa chỉ trên, bắt giữ đối tượng Hưng. Ngay sau đó, CAP Hàng Buồm đã bàn giao 2 đối tượng Phạm Quang Hưng và Phạm Đình Long cho CATP Hải Dương xử lý theo thẩm quyền.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=53812&channelid=80