Bắt 10 thanh niên trong vụ truy sát kinh hoàng tại bệnh viện

Biết đối phương đến bệnh viện băng bó vết thương sau trận hỗn chiến tại quán nhậu trước đó, Vũ gọi người trong nhóm mình mang theo dao, kiếm đến truy tìm.

Ngày 12/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 thanh niên dùng kiếm đuổi chém nhau tại Bệnh viện đa khoa Xuân Lộc để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, theo tin tức trên báo Dân trí.

Các đối tượng mang mã tấu vào bệnh viện chém nhau kinh hoàng (ảnh cắt từ clip)

10 người liên quan vụ việc bị bắt gồm: Lê Quốc Sơn (35 tuổi), Lê Quốc Sáu (31 tuổi), Huỳnh Quang Vũ (24 tuổi), Nguyễn Văn Ngọc Anh (23 tuổi), Nguyễn Trường Sơn (19 tuổi), Lê Quốc Tiến (32 tuổi), Lê Hoài Bắc (18 tuổi), Nguyễn Hữu Dương (21 tuổi), Nguyễn Duy Phương (22 tuổi) và Danh Thành Danh (19 tuổi), đều ngụ tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, vụ việc còn có sự tham gia của hai em Đỗ Đức Thắng, Mai Gia Bảo tham gia gây rối nhưng chưa đủ 16 tuổi nên công an xử lý sau.
Trước đó, chiều 23/10, trong lúc nhậu tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, Sơn cùng các bạn xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với nhóm Vũ. Sơn và một người trong nhóm bị thương phải vào Bệnh viện Xuân Lộc cấp cứu, báo Vnexpress đưa tin.

Vũ sau đó gọi thêm hàng chục người mang theo dao, mã tấu, kiếm... đến bệnh viện truy sát đối thủ. Riêng nhóm Sơn trước khi vào bệnh viện cũng mua dao giấu trong người "phòng thân".

Thấy nhóm Vũ đến, Sơn và bạn đang được băng bó vết thương ở phòng cấp cứu liền rút dao đuổi chém. Hai nhóm rượt đuổi qua lại trong khuôn viên bệnh viện khiến hàng chục bệnh nhân và người nhà chạy tán loạn.

Dã Quỳ (Tổng hợp theo báo Dân trí, Vnexpress)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/bat-10-thanh-nien-trong-vu-truy-sat-kinh-hoang-tai-benh-vien-d84908.html