Barcelona - Real Madrid (21 giờ ngày 2-4): El Clasico không đúng lúc!

Tiền vệ đội trưởng Barcelona, Andres Iniesta cho rằng trận El Clasico (Siêu kinh điển) diễn ra sau hai tuần nghỉ ngơi cho các trận đấu quốc tế là "không đúng hoàn cảnh". Những cầu thủ làm nhiệm vụ quốc gia bị quá tải, trong khi những cầu thủ còn lại bị ì vì phải tập chay. Iniesta không thể góp mặt ở đội tuyển Tây Ban Nha vừa qua vì chấn thương nhưng đã sẵn sàng cùng Jordi Alba, Sergio Busquets và Ivan Rakitic trở lại đội hình xuất phát Barcelona đón tiếp đại kình địch Real Madrid.

Iniesta bảo rằng El Clasico bao giờ cũng là trận đấu "khác thường". Trận El Clasico thứ 231 và 171 ở La Liga sẽ là cơ hội cuối cùng để Real Madrid có thể kéo lùi thời gian ăn mừng chức vô địch La Liga lần thứ 24 của Barcelona. Khoảng cách giữa hai đội bây giờ đã là 10 điểm, trong đó Real Madrid từng thua tan nát Barcelona 0-4 ở lượt đi trên sân nhà Bernabeu dưới thời cựu HLV Rafael Benitez. Giờ đây, HLV Zinedine Zidane khởi sắc hơn và có lực lượng đầy đủ nhất từ đầu mùa, nhất là sự trở lại của "siêu tốc" Gareth Bale.

Real Madrid đã có 4 chiến thắng liên tiếp ở La Liga nhưng trung vệ đội trưởng Sergio Ramos cho rằng anh và các đồng đội phải tập trung vào công việc phòng ngự nhiều hơn trước khi nghĩ tới tấn công. Tâm lý của các cầu thủ Real Madrid thường không tốt ở những trận El Clasico mà bằng chứng là 4 thẻ đỏ gần đây nhất ở El Clasico đều ghi tên cầu thủ "Kền kền trắng".

Ramos nói không sai! Bởi Barcelona đang có 22 trận bất bại trên sân nhà, trong đó có tới 20 chiến thắng. Real Madrid đã thua 4/6 trận El Clasico gần đây và chỉ thắng 1/7 lần tới làm khách ở Nou Camp. Cristiano Ronaldo đã ghi 9 bàn trong 8 trận chơi tại Nou Camp nhưng Real Madrid chưa từng thắng ở Nou Camp kể từ tháng 4-2012 tới nay. Lionel Messi không vừa khi ghi 8 bàn trong 6 trận sân nhà vừa qua. Messi đã có 499 bàn nên muốn đánh dấu cột mốc 500 bàn thắng bằng cách phá lưới Navas của Real Madrid đêm nay.

Iniesta (trái) kịp trở lại sau chấn thương để cùng Barcelona nghênh đón đại kình địch Real Madrid.

Nếu như Real Madrid quá phụ thuộc vào Ronaldo thì Barcelona trải qua 39 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường cho thấy đâu chỉ có Messi mà Neymar và Luis Suarez cũng là những mũi tấn công đáng sợ. Thủ môn Navas thấm thía trận thua 0-4 hồi tháng 11 năm ngoái đã nói về 3 tiền đạo của Barcelona như sau: "Tôi không thể nói cầu thủ nào nguy hiểm hơn cầu thủ nào của Barcelona cả, bởi họ đều nguy hiểm như nhau".

Hàng công của Real Madrid ghi nhiều hơn Barcelona 1 bàn (87 so với 86) nhưng hàng thủ của "Kền kền trắng" lại kém nhất trong tốp 4 với 28 lần thủng lưới, trong khi Barcelona mới 24 lần. Barcelona thắng 14 và hòa 1 trong tổng số 15 trận ở Nou Camp, là đội có thành tích tốt nhất trên sân nhà mùa này. Trong khi đó, Real Madrid chỉ thắng được một nửa số trận sân khách (7/14) và là đội có thành tích sân khách tệ nhất trong top 3.

Theo nhiều nhận định, khả năng cao nhất của Real Madrid ở trận đấu này kiếm một trận hòa bởi quá khó để đánh bại Barcelona trên sân nhà dù Iniesta cảm thấy trận El Clasico diễn ra không thật đúng lúc.

Hạnh Thuần

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_146522_barcelona-real-madrid-21-gio-nga-y-2-4-el-clasico-.aspx