Barcelona "làm ăn" có lãi

Mặc dù cũng chịu ít nhiều tác động từ cuộc khủng hoảng kinh tế chung toàn cầu nhưng kết quả làm ăn của Barcelona vẫn rất tốt. Ngày hôm qua, nhà vô địch Châu Âu đã công khai lợi nhuận mà họ đạt được ở mùa giải vừa qua là một con số khá khả quan, 8,8 triệu euro (12,5 triệu USD).

Theo thông tin được đăng trên trang web chính thức của CLB, ở mùa giải 2009/10, người khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha sẽ được duyệt khoản ngân sách kỷ lục, 405 triệu euro và dự tính sẽ làm nên số tiền lãi 30 triệu euro. Thành công trên sân cỏ kéo theo những thành công của Barca về tài chính 2008/2009 quả là một mùa bóng thành công mỹ mãn đối với đội bóng xứ Catalunya cả về khía cạnh sân cỏ lẫn mặt tài chính. Đánh bại Manchester United 2-0 ở trận chung kết tại Rome để lần thứ ba đăng quang ngôi vô địch Champions League, đội quân do HLV Pep Guardiola dẫn dắt còn ẵm hết tất cả 2 danh hiệu trong nước là ngôi vô địch La Liga và Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, làm nên cú ăn ba lịch sử. Những thành công ấy đã góp phần quan trọng giúp doanh thu của CLB tăng 384,8 triệu euro so với con số 333,8 triệu euro ở mùa giải trước đó, mà phần lớn là do nguồn thu từ bán vé cùng những hợp đồng tài trợ và bán bản quyền truyền hình. Tuy nhiên, bên cạnh việc lợi nhuận và doanh thu tăng thì Barca cũng đã tiêu nhiều hơn, từ 162.6 triệu euro ở mùa giải 2007/2008 lên tới 198,6 triệu euro. Đặc biệt họ phải chi nhiều cho lương cầu thủ. Bên cạnh đó, khoản nợ ngân hàng của họ tính đến hết ngày 30/6 là 202 triệu euro, so với con số của cùng kỳ mùa giải trước đó là 190 triệu euro. Việt Hồng Tin liên quan:

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/art_62385.aspx