Barca tới London: Sơ đồ nào cho Pep?

Barca cần hướng tới một kết quả có lợi trên sân Stamford Bridge của Chelsea tại lượt đi bán kết Champions League.

Sự có mặt của Sanchez và Fabregas trong kỳ CN hè 2010 đã giúp HLV Guardiola có nhiều sự lựa chọn hơn với đội hình ra sân của Barca mùa này. Ngoài sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, chiến lược gia xứ Bò tót cũng thường xuyên để đội chủ sân Nou Camp thi đấu với đội hình 3-4-3 thậm chí 3-5-2. Dù vậy trước trận đấu có ý nghĩa quan trọng trên sân Stamford Bridge ở hành trình bảo vệ chức danh hiệu Champions League 2011/2012, có lẽ HLV của “gã khổng lồ” xứ Catalunya sẽ có những toan tính riêng.

Tiqi-taca cùng 4-3-3

Hiện tại ngoài 2 ca chấn thương dài hạn của Villas và Fontas hay sự vắng mặt bất khả kháng của Abidal... hầu hết các ngôi sao còn lại của Barca đều có mặt tại London. Đây được coi là lợi thế lớn giúp HLV Guardiola tiếp tục khai triển lối chơi tiqi-taca quen thuộc cùng sơ đồ 4-3-3 trên sân Stamford Bridge bên phía Chelsea.

Messi - Sanchez - Pedro đang tạo thành bộ 3 tấn công mới của Barca

Xét về tính hiệu quả với hàng phòng ngự 4 người khi Alves chơi đúng nghĩa trong vai trò hậu vệ phải, Barca sẽ tạo ra được thế trận an toàn trước sơ đồ 4-4-1-1 của Chelsea hiện nay. Bởi với sự hỗ trợ của tiền vệ đánh chặn Busquets và 2 hậu vệ biên Alves – Adriano, các hướng tấn công chính của Chelsea với Kalou, Mata, Ramires sẽ không có nhiều khoảng trống để thể hiện tài năng. Bên cạnh đó, với sự cơ động của 2 hậu vệ biên, lối chơi tiqi-taca của Barca vẫn có thể phát huy tối đa tác dụng giống những mùa giải gần đây. Đặc biệt trên hàng tấn công bộ 3 Messi – Pedro – Sanchez vẫn có thể sát cánh cùng nhau.

Dù vậy, với sơ đồ 4-3-3, HLV Guardiola sẽ có những hạn chế nhất định trong việc sử dụng các trụ cột trong đội hình xuất phát. Bởi nếu tiếp tục trung thành với bộ 3 tấn công Messi – Sanchez – Pedro đang vào phom ở những trận đấu gần đây, tuyến giữa của Barca sẽ phải hy sinh Fabregas hoặc 1 trong 2 ngôi sao Xavi, Iniesta. Trong khi đó, nếu để cả 3 tiền vệ sáng tạo hàng đầu thế giới này ra sân, rõ ràng chiến lược gia của sân Nou Camp sẽ chấp nhận để Pedro ngồi trên băng ghế dự bị, đồng thời đẩy cựu Pháo thủ lên chơi như một tiền đạo ảo giống các trận cầu đỉnh cao mùa này.

Siêu tấn công với 3-4-3

Chính vì vậy sơ đồ 3-4-3 (thực chất 3-4-1-2) sẽ giúp Guardiola phát huy tối đa sức mạnh của các ngôi sao trong đội hình. Đây không phải sơ đồ quá mới lạ, bởi với việc đẩy Alves lên chơi như tiền vệ cánh phải, hàng phòng ngự 3 người của Barca với Pique, Puyol, Mascherano vẫn đảm bảo được sự chắc chắn. Thậm chí mỗi khi cần toan tính, đội bóng xứ Catalunya hoàn toàn có thể chuyển sang sơ đồ 4-3-3 với sự cơ động của Alves và đội trưởng Puyol trong vai trò hậu vệ cánh. Trong khi đó, ở tuyến trên, ngoài Messi, Sanchez chơi như những tiền đạo đích thực, Fabregas cũng được đẩy lên cao hơn thường lệ giống như một tiền đạo ảo, tạo điều kiện cho số 10 hoạt động tự do hơn.

Barca sẽ chơi với 3-4-3 cùng tiền đạo ảo Fabregas

Thực tế, vào thời điểm hiện tại, với sự có mặt của hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới trong đội hình, việc Barca sử dụng sơ đồ 3-4-3 hay 4-3-3 sẽ không có nhiều sự khác biệt. Tuy nhiên với đẳng cấp của CLB được mệnh danh ‘đội bóng ngoài hành tinh’ rất có thể Barca sẽ tiếp tục thể hiện lối chơi cống hiến cùng sơ đồ 3-4-3 trên sân Stamford Bridge giống như các màn trình diễn đỉnh cao trước Real hay AC Milan mùa này nhằm tìm kiếm một kết quả thuận lợi nhất trước trận lượt về trên thánh địa Nou Camp.

Bên cạnh đó, hệ thống phòng ngự của Chelsea cũng không còn chắc chắn giống như những lần chạm trán trước đây, đặc biệt khi David Luiz dính chấn thương, Terry chưa hoàn toàn bình phục… rõ ràng HLV Guardiola để các học trò ra sân với đội hình siêu tấn công là điều cần thiết.

Danh sách 22 cầu thủ Barca hành quân đến London:

Valdés, Pinto, Oier, Alves, Piqué, Puyol, Mascherano, Bartra, Montoya, Adriano, Sergio Busquets, Xavi, Iniesta, Thiago, Cesc, Keita, Afellay, Tello, Cuenca, Alexis, Pedro và Messi.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/bong-da/barca-toi-london-so-do-nao-cho-pep-c48a448402.html