Barca KHÔNG chiêu mộ sao Real Sociedad, trao cơ hội cho 'gà nhà'

Cách đây ít hôm, tờ SPORT đưa tin cho hay Barcelona đã gần như hoàn tất mọi thủ tục để có được sự phục vụ của trung vệ Inigo Martinez từ Real Sociedad.

Theo đó, SPORT khẳng định Barca đã sẵn sàng bỏ ra 32 triệu euro để giải phóng hợp đồng giữa Inigo Martinez và Real Sociedad. Đây được cho là sự chỉ định của HLV Ernesto Valverde với mục tiêu gia cố đội hình song bản báo cáo mới nhất của ban quản lý thể thao đã gạch tên trung vệ 26 tuổi ra khỏi danh sách chiêu mộ trong mùa Hè này.

Theo MARCA, mặc dù vừa thu về khoản tiền khổng lồ 222 triệu euro sau thương vụ của Neymar cộng thêm nguồn ngân sách sẵn có, Barcelona vẫn cảm thấy khoản tiền 32 triệu bảng phải trả cho Real Sociedad trong thương vụ này là quá cao. Bên cạnh đó, họ cũng muốn dùng toàn lực để chiêu mộ 2 mục tiêu lớn nhất lúc này bao gồm Phillippe Coutinho và Borussia Dortmund.

Việc Inigo Ramirez không đến Camp Nou cũng sẽ tạo điều kiện cho tài năng trẻ Marlon Santos có đất diễn ở mùa giải năm sau. Nếu theo kế hoạch ban đầu, sự có mặt của Inigo trong đội hình Barca đồng nghĩa với tấm vé ra đi dưới dạng hợp đồng cho mượn dành cho Marlon bởi ở vị trí trung vệ, HLV Valverde đã có sẵn 3 cái tên khác là Gerard Pique, Samuel Umtiti và Javier Mascherano. Thậm chí, Gã khổng lồ xứ Catalan cũng sẽ đón thêm một tân binh khác vào tháng Giêng năm sau, đó là Yerry Mina, cầu thủ hiện vẫn nằm trong biên chế của CLB Palmeiras.

Barca còn lên kế hoạch nhanh chóng đưa Mina về ngay trong nay mai, phụ thuộc vào kết quả thi đấu của Palmeiras tại Copa Libertadores. Palmeiras đã để thua Barcelona de Guayaquil trong trận lượt đi ở vòng đấu đầu tiên. Nếu họ có thể lật ngược thế cờ ở trận lượt về (diễn ra vào ngày mai 10.8) và giành quyền đi tiếp, Barca sẽ tiếp tục tuân thủ ‘hiệp ước’ để Mina tiếp tục thi đấu và ngược lại, nếu Palmeiras bị loại, đội bóng xứ Catalan sẽ đẩy nhanh tốc độ của thương vụ này, do đó không thể loại trừ khả năng trung vệ người Colombia sẽ cập bến Camp Nou ngay trong Hè này.

Nhưng trong bất cứ trường hợp nào, Barca cũng sẽ không chiêu mộ Inigo Martinez. Cơ hội vẫn sẽ được trao lại cho Marlon Santos, một trong những tài năng trẻ được đánh giá cao nhất ở Barca hiện tại. Marlon sẽ tiếp tục là sự lựa chọn thứ 4 trong tay Valverde cho vị trí trung vệ và có khoảng hơn 3 tháng để chứng minh anh xứng đáng có một chỗ đứng vững chắc hơn trong đội hình được lĩnh xướng bởi cựu thuyền trưởng Athletic Bilbao.

Ngoài ra, trường hợp của một trung vệ khác Thomas Vermaelen vẫn đang bị đặt dưới dấu hỏi lớn. Cựu ngôi sao Arsenal hiểu rõ vai trò của mình lúc này và không phản đối việc phải ra đi mặc dù không thể loại trừ khả năng anh sẽ tiếp tục gắn bó với Camp Nou trong vai trò sự lựa chọn thứ 5 của Valverde (cho vị trí trung vệ) bởi nếu lời đề nghị chiêu mộ không khiến Barcelona hài lòng, họ sẽ không chấp nhận để cầu thủ của mình ra đi.

Bình An - Thể thao Việt Nam | 14:30 09/08/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/barca-khong-chieu-mo-sao-real-sociedad-trao-co-hoi-cho-ga-nha-d406184.html