Bấp bênh vụ rau màu tết

Người dân gieo giống lại để kịp thu hoạch bán tết. Ảnh: NGUYỄN CHƯƠNG

Hiện nay, nhiều nông dân ở các vùng trồng rau trong tỉnh tất bật gieo giống lại để kịp sản xuất vụ tết.

Nhiều ngày qua, các hộ trồng rau ở xã Hòa Kiến (TP Tuy Hòa) tập trung cải tạo đất, thu lượm số cây chái còn sót lại trên đồng sau trận lũ lớn từ suối Đá Bàn đổ về hồi đầu tháng 12. Bà Nguyễn Thị Lan ở thôn Cẩm Tú cho hay: Vùng này cao ráo không bị ngập lụt nhưng lại hay có lũ quét. Đợt mưa lớn vừa rồi, suối Đá Bàn ào ào đổ nước xuống đây, hầu như toàn bộ khu đồng này bị quét sạch.

Nhà tôi mất trắng 6 sào đậu ve và 1,5 sào khổ qua. Đậu ve và khổ qua có thời gian thu hoạch kéo dài hơn 2 tháng nên vợ chồng tính toán xuống giống sớm để có “ăn” đến hết tết, không ngờ chưa thu được gì thì bị nước lũ cuốn hết. Giờ chỉ còn nửa sào đất xuống giống dưa leo bán tết; mấy đám khác vẫn nhão nhoẹt, chưa gieo được.

Tương tự, mấy ngày qua, bà Hai Hòa tập trung chăm sóc, sửa sang lại ruộng hành của gia đình. Đợt lũ vừa rồi, cả đám hành nhà bà ngập trong nước. Nhờ nước rút nhanh nên cây vẫn còn cứu được, nhưng khả năng năng suất sẽ giảm hơn nửa so với bình thường.

Trong khi đó, ở thôn Sơn Thọ, hàng chục hộ dân trồng rau màu ở đây đang phải bỏ đất trống vì khu vực này đất thấp, nước rút chậm, đến nay các chân ruộng vẫn chưa khô ráo. Mọi người phải bỏ vụ tết, chờ xuống giống sản xuất vụ xuân.

Giám đốc HTX Nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Hòa Kiến 1 Tô Tấn Nguyên cho biết: Đợt lũ vừa qua, toàn xã Hòa Kiến có khoảng 15ha rau màu bị thiệt hại. Hiện bà con tập trung chăm sóc, gieo lại lứa mới để kịp bán tết, ước tính tổng diện tích sản xuất vụ này chỉ khoảng 10ha.

Tại vùng trồng rau màu ở thôn Phú Điềm, xã An Hòa Hải (huyện Tuy An), những ngày qua, bà con ở đây cũng đang tập trung xuống giống lại vụ rau tết. Đợt lũ vừa qua, khoảng 19ha rau màu ở đây bị nước lũ làm hư hại, người dân phải cày bỏ gieo giống lại. Bà Lê Thị Loan, một hộ trồng rau ở đây, cho hay gia đình bà vừa xuống giống 3 sào rau các loại. “Hy vọng sắp tới mưa bão đừng vào nữa chứ bà con thiệt hại, mất mát nhiều lắm rồi. Vụ này mà mất nữa thì tết không có nguồn thu nào để chi tiêu”, bà Loan bộc bạch.

Ông Tô Minh Hải, đại diện Hội Trồng rau xanh, sạch thôn Phú Điềm cho biết: Do phải trồng lại nên người dân ưu tiên trồng các loại rau ăn lá, có thời gian sinh trưởng ngắn ngày chứ không trồng các loại củ quả dài ngày. Tính đến nay, bà con đã xuống giống được khoảng 15ha rau gồm các loại như hành, xà lách, rau thơm, rau é… Sắp tới khi lúa vụ 12 thu hoạch xong, phần lớn diện tích này sẽ được chuyển đổi trồng rau, khả năng diện tích canh tác rau màu của địa phương sẽ tăng lên gấp đôi so với hiện nay.

SƠN CA

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/82/268762/bap-benh-vu-rau-mau-tet.html